Công an TP. Quảng Ngãi: Triệt phá nhóm cướp nguy hiểm

10:03, 23/03/2012
.

(QNg)- Bất kể ngày hay đêm, nhóm cướp gồm 4 đối tượng cứ lân la trên khắp tuyến đường, thấy phụ nữ nào có đeo túi xách bên hông hay kẹp trên xe là chúng liền áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát. Nếu có ai phát hiện truy đuổi, nhóm cướp chia nhau ra cản đường để đồng bọn tẩu thoát. Sau thời gian điều tra, Công an TP Quảng Ngãi đã nhanh chóng triệt phá nhóm cướp nguy hiểm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

TIN LIÊN QUAN


Khoảng 16h30, ngày 7/3/2012, lúc đang chở mẹ đến đoạn ngã tư Trạch Trụ thuộc xã Đức Lân (Mộ Đức) chị Bùi Thị Mai (SN 1981) ngụ ở xã Đức Lân bất ngờ bị hai thanh niên cao to ép sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc nhưng nhóm cướp chạy với tốc độ rất cao, hơn nữa sẵn sàng chống trả nếu ai truy đuổi chúng nên việc đuổi bắt là rất nguy hiểm. Chị Mai cho biết: Bọn chúng giật túi xách rất nhanh và mạnh, nếu không chắc tay lái chắc hai mẹ con không những bị mất tiền mà còn phải mang tật. Chúng có 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy, 2 đối tượng trực tiếp giật túi xách, 2 đồng bọn chạy sau nhưng đều che kín mặt không thể nhận dạng. Chị bị nhóm cướp giật lấy 5.000.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Tiếp đó, vào khoảng 21h cùng ngày, chị Lê Thị Loan Anh (SN 1987) ngụ ở phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) đang điều khiển xe máy trên đoạn đường Hai Bà Trưng (TP Quảng Ngãi) bị hai thanh niên đi trên xe gắn máy bám theo giật túi xách tẩu thoát. Vì đêm tối và quá sợ hãi, chị Anh không nhớ được biển số xe hay nhận dạng được 2 thanh niên. Chúng cướp của chị 2.900.000 đồng, 1 điện thoại di động và tất cả giấy tờ tùy thân.

Trước đó, vào ngày 23/2/2012, Công an TP Quảng Ngãi cũng tiếp nhận tin báo của anh Trương Văn Cảnh (TP Quảng Ngãi) về việc anh bị giật điện thoại khi đang đi trên đường. Nhóm cướp gồm 2 đối tượng, sau khi ép sát giật lấy tài sản chúng chạy với tốc độ rất cao rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận các tin báo từ người bị hại, Công an TP Quảng Ngãi chủ động triển khai kế hoạch phối hợp Công an các huyện tổ chức truy lùng nhóm cướp nguy hiểm. Lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi cử nhiều tổ trinh sát bám sát các địa bàn trọng điểm, nhất là ở các tuyến đường vắng và các tụ điểm giải trí trên địa bàn. Qua công tác sàng lọc đối tượng, lần theo dấu vết vụ án, Công an TP Quảng Ngãi đã xác định được danh tính các thủ phạm trong vụ cướp.

Biết không đường thoát, ngày 9/3/2012, Nguyễn Công Nhớ (SN 1993), ngụ ở thôn Bách Mỹ, xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) là một trong những thủ phạm của nhóm cướp đến đầu thú tại Công an xã Nghĩa Mỹ. Tại đây, Nhớ thành khẩn nhận mọi hành vi cướp giật của mình. Ngay trong ngày, Công an TP Quảng Ngãi đã truy lùng 3 đối tượng còn lại là Lê Văn Hải (SN 1995), ngụ ở thôn Bách Mỹ, xã Nghĩa Mỹ; Nguyễn Tấn Quí (SN 1988) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1995) đều ngụ thôn Hòa Thọ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành).

Sau khi truy lùng được nhóm cướp nguy hiểm, Công an TP Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Nhớ, Hải, Quí và Tiến về hành vi cướp giật tài sản.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi, các đối tượng khai nhận: Chính chúng là thủ phạm trong các vụ cướp ở xã Đức Lân và TP Quảng Ngãi.

Để thực hiện trót lọt các phi vụ, 4 đối tượng cướp đi trên 2 xe gắn máy, chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 chuyên giật túi xách, nhóm 2 đi sau nếu có ai truy đuổi thì lập tức cản đường để đồng bọn tẩu thoát, sau đó liên lạc với nhau qua điện thoại để tụ tập chia tài sản cướp được.


Văn Nam
 


.