Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm

10:05, 27/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ, Đảng ủy xã Phổ Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kết luận kiểm tra và đạt những kết quả đáng ghi nhận.
 
Bí thư Đảng ủy xã Phổ Nhơn Võ Minh Châu cho biết, năm 2020, Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại Đảng bộ xã Phổ Nhơn. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thị ủy kết luận, Đảng ủy xã có một số hạn chế, khuyết điểm như: Việc xây dựng chương trình công tác hằng quý chưa nghiêm. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ còn bất cập. Chậm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bí thư cấp ủy thực hiện chưa tốt việc đối thoại với nhân dân. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo...
 
Bí thư Đảng ủy xã Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ) Vũ Minh Châu đối thoại trực tiếp với nhân dân.       Ảnh: B.SƠN
Bí thư Đảng ủy xã Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ) Vũ Minh Châu đối thoại trực tiếp với nhân dân. Ảnh: B.SƠN
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận kiểm tra, Đảng ủy xã Phổ Nhơn đã tổ chức hội nghị phân tích nguyên nhân trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp khắc phục. Qua phân tích, Đảng ủy xã xác định những việc phải khắc phục ngay như xây dựng chương trình công tác hằng quý và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác. Đảng ủy đã chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; củng cố các chức danh còn thiếu và tiến hành quy hoạch bổ sung cán bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025, quy hoạch mới giai đoạn 2025 - 2030, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Rà soát các vụ việc nhân dân khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời. Bí thư cấp ủy định kỳ và đột xuất đối thoại trực tiếp với nhân dân...
 
Đảng ủy xã Phổ Nhơn chỉ đạo MTTQ và các hội, đoàn thể tăng cường xuống cơ sở nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghiêm việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự; nhân dân ủng hộ việc giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua TX.Đức Phổ. Đối với nội dung kết luận kiểm tra "tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi chưa được tốt", Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo công tác này và tiến hành lắp camera an ninh tại địa phương...
 
Về chỉ đạo khắc phục tồn tại trong kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã Phổ Nhơn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đảng ủy xã giao mỗi chi bộ trong năm kiểm tra, giám sát ít nhất một đảng viên...
 
“Hiện Đảng ủy xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số nội dung còn tồn tại, hạn chế, nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và phấn đấu giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới”, ông Châu cho biết.
 
BÁ SƠN
 
 
 

.