Các cấp ủy đảng ở Mộ Đức: Lãnh đạo thực hiện "mục tiêu kép"

10:01, 04/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, Huyện ủy Mộ Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp với nội dung, lộ trình thực hiện cụ thể. Nhờ đó, huyện đã đạt được “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
[links()]
 
Huyện ủy Mộ Đức đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, nhất là việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; giảm thiểu thiệt hại về kinh tế  do dịch Covid-19 gây ra; đồng thời tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc cho phù hợp với tình hình mới...
 
Nông dân xã Đức Thạnh (Mộ Đức) chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết sắp đến.            Ảnh: T.Thuận
Nông dân xã Đức Thạnh (Mộ Đức) chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết sắp đến. Ảnh: T.Thuận
Bí thư Đảng ủy xã Đức Thạnh Bùi Văn Tài cho biết, bám sát chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2021. Trong đó, tập trung xây dựng và nâng cấp 6 công trình để hoàn thiện các tiêu chí xã NTM vào cuối năm 2023. Ngoài ra, để nâng cao thu nhập cho người dân, xã tiếp tục thực hiện các dự án phát triển sản xuất, như trồng hoa, chăn nuôi gia súc; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ, nhóm hộ phát triển kinh tế trang trại, gia trại...
 
Đảng bộ xã Đức Lân thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, triển khai quy hoạch 2 vùng sản xuất 45,8ha ở phía tây của xã; thực hiện chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm sen kết hợp nuôi cá. Địa phương cũng tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả, sang hình thức đa dạng cây trồng, vật nuôi như các mô hình nuôi trùn quế, trồng ổi, mãng cầu... Là xã được công nhận NTM vào đầu năm 2021, nên mục tiêu của Đảng bộ xã Đức Lân là giữ vững và từng bước nâng cao các tiêu chí của xã NTM...
 
Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã góp phần duy trì và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Quang Vinh, trong năm đầu tiên đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, Huyện ủy đã tập trung triển khai chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện về phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng huyện nông thôn mới (NTM)... 
 
Với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, năm 2021, huyện Mộ Đức có 11/15 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với nghị quyết HĐND huyện đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 4.857 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã chuyển đổi 350ha lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; phát triển 114ha các vùng nguyên liệu bắp sinh khối; thực hiện mỗi xã 1 - 2 vùng sản xuất nông nghiệp sạch. Về công nghiệp, huyện tiếp tục đầu tư phát triển các cụm công nghiệp và đã thu hút được 7 dự án vào Cụm công nghiệp An Sơn (Đức Lân) và Cụm công nghiệp thị trấn Mộ Đức.
 
THANH THUẬN
 
 
 

.