Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X

10:08, 14/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 14.8, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng 246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ...
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao, giữ vững vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình và có một số đổi mới.

 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại đại hội
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ tiếp nhận và thành lập mới 21 tổ chức cơ sở đảng, nâng số lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối lên 143 đảng bộ, chi bộ; kết nạp được 1.823 đảng viên, nâng số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối là 6.606 đảng viên.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Vai trò lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của tổ chức đảng trong Khối được thể hiện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp.
 
Tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Khối tăng trưởng bình quân trên 10%/năm; nộp ngân sách Nhà nước hằng năm hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% thu ngân sách nội địa của tỉnh, không tính thu từ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn; tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 9,5%/năm. 
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tích cực xây dựng các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở…

 

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, trong những năm đến, Đảng bộ Khối cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, nhất là tận dụng thời cơ cuộc cách mạng 4.0 để phát triển.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ vào công tác Đảng và Nhà nước; đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối trong công tác cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh khối vững mạnh…
 
Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa X. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025…
 
Tin, ảnh: BÁ SƠN
 
 

.