Nỗ lực cấp điện cho khách hàng

08:40, 06/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2023, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino gây khô hạn, ảnh hưởng đến việc vận hành nguồn lưới điện. Tuy nhiên, công ty đã nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi sửa chữa lưới điện để đảm bảo an toàn cấp điện trên địa bàn.      Ảnh: H.N
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Ngãi sửa chữa lưới điện để đảm bảo an toàn cấp điện trên địa bàn.      Ảnh: H.N

Theo đánh giá của Sở Công thương, trong năm 2023, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng được nâng cao; dịch vụ khách hàng được cải thiện theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch. Đặc biệt là, đảm bảo cấp điện an toàn cho các sự kiện lớn, góp phần vào thành công chung của các sự kiện này.

“Ngay từ đầu năm 2024, công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là triển khai hiệu quả Tháng tri ân khách hàng, với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Mục tiêu chính của chương trình là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ngành điện. Ngành điện cam kết sẽ cung ứng đủ điện cho nhân dân, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương".  

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi QUÁCH PHẠM CƯỜNG

 

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chỉ tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ dùng điện của Quảng Ngãi đạt 99,95%. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2022; giá bán bình quân 1.900 đồng/kWh, thấp hơn bình quân chung cả nước. Công tác thực hành tiết kiệm điện đạt nhiều kết quả, với sản lượng điện tiết kiệm đạt giá trị hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2023, công ty đã đầu tư nâng cấp lưới điện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp.

Trong năm qua, công ty đã đầu tư 55 công trình hạ tầng điện, với tổng số tiền hơn 184 tỷ đồng, trong đó 4 công trình lưới điện 110kV, 23 công trình lưới điện trung hạ áp, 1 công trình cấp điện khách hàng chuyên dùng trong và ngoài KCN của tỉnh. Đến cuối tháng 12/2023, công ty đã thi công hoàn thành 41/55 công trình. 

Theo kế hoạch, năm 2024, công ty sẽ tổ chức triển khai đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện chất lượng, an toàn. Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung cải tạo theo lộ trình lưới điện nông thôn đã tiếp nhận, đảm bảo chất lượng điện ngày càng tốt hơn, phục vụ nhu cầu người dân vùng nông thôn.

HUYỀN NHỊ



TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 08:40, 06/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.