Nghề nuôi tôm gặp khó

10:13, 10/04/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ năm 2020 đến nay, nhiều hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại 2 phường Phổ Minh, Phổ Quang (TX.Đức Phổ) liên tục chịu lỗ vì tôm chết hàng loạt. Sau nhiều vụ tôm thất bại, các hộ dân đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí để duy trì nghề.

Hồ tôm đìu hiu 

Mặc dù vụ nuôi tôm đã bắt đầu hơn 2 tháng nhưng khung cảnh tại các vùng nuôi tôm trên địa bàn phường Phổ Minh vẫn khá ảm đạm, đìu hiu. Phần lớn các hồ vẫn đang trong tình cảnh bỏ hoang, chưa được dọn dẹp, khử khuẩn... để bước vào vụ tôm mới.

Tại vùng nuôi tôm Sát Huỳnh, vừa dọn dẹp hồ, anh Võ Văn Kiệt, ở tổ dân phố 4, phường Phổ Minh tâm sự, 2 năm nay, tôm nuôi của gia đình tôi cũng như các hộ ở đây bị đủ thứ dịch bệnh, từ đỏ thân, đến bị gan tụy... khiến người nuôi tôm mất trắng. Năm nay, tôi vẫn chưa dám thả nuôi vì lo ngại dịch bệnh.

Hồ nuôi tôm của anh Võ Văn Kiệt, ở tổ dân phố 4, phường Phổ Minh (TX.Đức Phổ), vẫn chưa sửa sang để thả nuôi vụ mới.    
Hồ nuôi tôm của anh Võ Văn Kiệt, ở tổ dân phố 4, phường Phổ Minh (TX.Đức Phổ), vẫn chưa sửa sang để thả nuôi vụ mới.    

Cách hồ tôm của anh Kiệt chưa đầy 500m là hàng loạt hồ tôm của anh Mai Văn Ngọc, cùng ở tổ dân phố 4, phường Phổ Minh. Anh Ngọc cho biết, năm 2022, tôi thả nuôi tôm cả 2 vụ đều bị dịch bệnh rồi chết hàng loạt, khi mới thả giống được 20 ngày. "Tôm ở cả 10 hồ, với tổng diện tích 1,5ha đều chết hết vì bệnh đỏ thân. Vì vậy, vụ tôm năm nay, tôi chỉ mới thả giống với mật độ thưa tại 2 hồ, chứ không dám thả nuôi hết 10 hồ vì sợ tôm lại bị dịch bệnh", anh Ngọc thở dài nói.

Khó khăn bủa vây

Là người có diện tích nuôi tôm bị dịch bệnh nhiều nhất phường Phổ Minh vào năm 2022, với 3ha bị thiệt hại, anh Mai Văn Thành, ở tổ dân phố 4, phường Phổ Minh đang sửa sang lại hồ để chuẩn bị thả nuôi tôm vụ mới.

"Bao nhiêu năm nuôi tôm thẻ chân trắng tại phường Phổ Minh, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải dịch bệnh lây lan diện rộng như thế này. Gần cả tỷ đồng đổ vào con tôm đều tiêu tan, tôi chưa biết phải bắt đầu lại vụ mới như thế nào. Nhưng nghề của chúng tôi là vậy, dù bị thiệt hại vì con tôm, thì cũng phải cố gắng theo nghề, mới mong có tiền trả nợ. Hiện tại, tôi chỉ mới tính đến việc vệ sinh, dọn dẹp một vài hồ, rồi gom góp tiền mua ít con giống để thả nuôi, chứ không còn đủ kinh phí thả nuôi hết 15 hồ", anh Thành cho biết.

Tại phường Phổ Quang, người nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn phường cũng đang chuyển dần sang nuôi ốc hương, sau nhiều năm thua lỗ vì tôm nuôi gặp dịch bệnh.

"Tôi nuôi tôm trên cát tại vùng ven biển tổ dân phố Hải Tân từ năm 2005. Những năm đầu, tình hình nuôi tôm tại đây khá ổn định, giúp tôi có thu nhập khá để lo cho gia đình. Nhưng năm 2020 và 2021, các hồ tôm của gia đình tôi liên tục gặp dịch bệnh, khiến tôi mất trắng gần 2 tỷ đồng. Không thể tiếp tục gồng gánh thua lỗ vì nuôi tôm được nữa, nên từ năm 2022 đến nay, tôi chuyển sang nuôi ốc hương. Đến thời điểm này, sau khi thả nuôi ốc hương vụ thứ 2, tôi thấy mô hình ốc hương có triển vọng, chưa xuất hiện dịch bệnh hàng loạt như ở tôm. Song, chi phí con giống và thức ăn nuôi ốc hương khá lớn. Đầu vụ năm nay, một số ao nuôi ốc hương trên địa bàn phường còn có dấu hiệu mắc bệnh sưng vòi. Chất lượng nguồn nước ở đây ngày càng kém, nên nghề nuôi thủy sản ven biển rất bấp bênh và rủi ro", ông Huỳnh Văn Nhiệm, ở phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ), bộc bạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Quang Huỳnh Xuân Bình, diện tích nuôi tôm trên cát ở phường khoảng 30ha. Năm 2022, trước tình hình dịch bệnh trên con tôm ngày càng diễn biến phức tạp, một vài hộ nuôi tôm trên cát đã chuyển đổi sang nuôi ốc hương. Năm 2023, hơn 30 hộ dân đã đồng loạt chuyển từ nuôi tôm trên cát sang nuôi ốc hương, với tổng diện tích khoảng 17ha. Phần diện tích còn lại, người dân đang tạm thời bỏ hoang vì nuôi tôm không hiệu quả.

Bài, ảnh: Ý THU

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


Ý kiến bạn đọc


.