Còn 13 tàu cá trong khu vực nguy hiểm

08:10, 14/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 14/10, Quảng Ngãi còn 13 tàu trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 132 hộ với 617 khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
[links()]
 
Quảng Ngãi có 510 tàu với 4.808 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ là 291 tàu với 1.510 lao động, vùng biển Hoàng Sa là 36 tàu với 293 lao động, vùng biển Trường Sa có 135 tàu với 2.663 lao động, vùng biển nam Biển Đông có 45 tàu với 328 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có 3 tàu với 14 lao động.
 
Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Hiện còn 13 tàu với 101 lao động còn trong khu vực nguy hiểm. Các tàu này đang tiếp tục di chuyển để thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của áp thất nhiệt đới.
 
Quảng Ngãi còn 13 tàu cá trong khu vực nguy hiểm.
Tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi.
 
Tàu QNg 92821TS có 4 lao động, do ông Lê Vinh Nhân, ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) làm chủ tàu khi đang hành nghề thì bị hỏng máy. Hiện tàu của Hải đoàn 48 đã tiếp cận, cứu 4 thuyền viên trên tàu và đang lai dắt tàu về bờ.
 
Neo đậu tại các bến có 5.134 tàu, trong đó neo đậu tại các cảng neo trú trên địa bàn tỉnh là 1.092 chiếc. Về lồng bè có 160 lồng bè đã được đưa vào nơi neo đậu, neo buộc an toàn. 
 
Dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 65,8%, trong đó Hồ chứa nước Nước Trong đạt 64,45% dung tích, Hồ thủy điện Đăkđrinh đạt 82,21% dung tích. 
 
Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 132 hộ với 617 khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Huyện Ba Tơ di dời, sơ tán 30 hộ với 125 nhân khẩu, huyện Sơn Tây 49 hộ với 177 nhân khẩu, huyện Minh Long 3 hộ với 15 nhân khẩu và huyện Trà Bồng 50 hộ với 300 nhân khẩu.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU

.