Cống hiến sức trẻ xây dựng thành phố giàu, đẹp

05:08, 11/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Luôn phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, sáng tạo, tuổi trẻ TP.Quảng Ngãi đã tích cực đóng góp vào các phong trào, xung kích trên nhiều lĩnh vực vì sự phát triển của quê hương.
 
[links()]
 
Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
 
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở đoàn ở TP.Quảng Ngãi đã thực hiện 251 công trình thanh niên, với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, thu hút hơn 60 nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Thông qua các chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”... tuổi trẻ thành phố đã trao hơn 700 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 100 triệu đồng. 
 
Thành đoàn Quảng Ngãi tặng “Nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Thành đoàn Quảng Ngãi tặng “Nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Góp sức vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP.Quảng Ngãi đã đóng góp 450 ngày công xây dựng tuyến đường bê tông dài gần 500m; công trình điện thắp sáng đường quê dài 6,5km, tổng kinh phí 191 triệu đồng; ; triển khai 5 “Đoạn đường hoa thanh niên”, 9 công trình vườn hoa; trồng, chăm sóc hơn 11 nghìn cây xanh; tu sửa làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ...
 
Vào các “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, hơn 35 nghìn ĐVTN của thành phố tham gia vệ sinh môi trường, thu gom gần 1.000 bơm kim tiêm bẩn, nạo vét hơn 12km kênh mương; tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép. Đồng thời đảm nhận các “Tuyến phố văn minh”, đoạn đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp- an toàn”... góp phần đưa 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn của TP.Quảng Ngãi đã sửa chữa, xây dựng mới 25 "Ngôi nhà nhân ái", "Ngôi nhà tình bạn", "Ngôi nhà khăn quàng đỏ", với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...
 
Nhân các ngày lễ, Tết, các cơ sở đoàn tổ chức tặng hơn 6.500 suất quà, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, cho trẻ em nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên khuyết tật. Ngoài ra, ĐVTN còn chung tay giúp nông dân tiêu thụ khoảng 10 tấn nông sản; tham gia hiến hơn 1.400 đơn vị máu. Các cơ sở đoàn còn tổ chức mô hình “Nồi cháo tình thương”, phát hơn 20 nghìn suất cháo miễn phí tại các bệnh viện và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân.
 
Để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, tuổi trẻ TP.Quảng Ngãi đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; đăng hơn 500 tin tuyên truyền trên trang mạng xã hội; đặt máy tích hợp đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động tại các địa phương... Ngoài ra, ĐVTN còn vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố phía nam, với số tiền hơn 500 triệu đồng.
 
Chăm lo cho thanh thiếu nhi
 
Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn TP.Quảng Ngãi chú trọng tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ, chăm lo cho thanh thiếu nhi như gây quỹ khuyến học, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho 2.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã thực hiện hơn 100 công trình "Vì đàn em thân yêu"; tặng quà, trao học bổng cho hơn 1.000 thiếu nhi; tổ chức hơn 200 chương trình, sân chơi, nhằm phát triển thể chất, tinh thần cho các em; xây dựng 25 khu vui chơi cho thiếu nhi, trị giá 750 triệu đồng.
 
Đoàn viên, thanh niên TP.Quảng Ngãi phát cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn.
Đoàn viên, thanh niên TP.Quảng Ngãi phát cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn.
Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã tổ chức, triển khai hơn 80 lớp năng khiếu như Aerobic, khiêu vũ, vẽ, đàn guitar, đàn organ, tiếng Anh thiếu nhi, kỹ năng công tác đội; mở 20 lớp học bơi miễn phí và tập huấn phòng, chống đuối nước cho hơn 500  thiếu nhi; tổ chức 3 chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Các cơ sở đoàn còn tổ chức 4 chương trình “Tư vấn tuyển sinh” cho hơn 2.500 đoàn viên, học sinh các trường THPT trên địa bàn; tổ chức 13 lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa, lớp tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp hè...
 
Góp sức đưa TP.Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I
 
Theo Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh Thương, nhìn sự đổi thay, phát triển của mỗi xã, phường, tuổi trẻ TP.Quảng Ngãi tự hào về những đóng góp của mình cho thành phố. Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP.Quảng Ngãi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, ĐVTN TP.Quảng Ngãi sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; xây dựng, phát triển TP.Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 
 
 
 
 

.