Bí thư Huyện ủy Sơn Hà đối thoại với cán bộ, hội viên Hội CCB và Hội LHPN huyện

04:12, 09/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 9/12, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Trần Văn Luật đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện năm 2022.

 

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà phát biểu tại buổi đối thoại.
Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Trần Văn Luật phát biểu tại buổi đối thoại.
Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hội viên Hội CCB và Hội LHPN trên địa bàn huyện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: Các ngành, các cấp cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với những người đã từng tham gia các cuộc kháng chiến; xem xét, điều chỉnh tiền lương của hội viên CCB chống Mỹ, vì hiện nay mức hỗ trợ này quá thấp; kiến nghị tăng mức phụ cấp hàng tháng cho thương bệnh binh để đảm bảo trang trải cuộc sống; tạo điều kiện để các Công ty, doanh nghiệp là hội viên CCB tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế… 

 

Cựu chiến binh Đinh Xuân Huế, ở xã Sơn Linh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách người có công
Các CCB kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách người có công.
Hỗ trợ nhà ở, nguồn vốn vay cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân để khởi nghiệp, kinh doanh; các ngành, các cấp sớm giống mì sạch để người dân canh tác đạt hiệu quả, năng suất cao; quan tâm định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho hội viên, phụ nữ khi thị trấn Di Lăng trở thành đô thị loại 4…
 
Ngoài ra, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của người dân; nước sinh hoạt; tài nguyên, khoáng sản; giao thông, thủy lợi; xây dựng đảng, xây dựng chính quyền… cũng được hội viên CCB và hội viên phụ nữ quan tâm đề xuất.
 
Tại buổi đối thoại, hầu hết ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên CCB và phụ nữ đã được các cơ quan, ngành chức năng tiếp thu, giải đáp cụ thể từng nhóm vấn đề. Đối với những kiến nghị chưa thể trả lời ngay, đồng chí Bí thư Huyện ủy Sơn Hà đã tiếp thu, giao các cơ quan chuyên môn trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các đại biểu.
 
TRUNG THẠCH
 
 

.