Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn

02:10, 11/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi kiểm tra tình hình sạt lở và chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở núi, tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm (Trà Bồng) vào sáng 11/10. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trà Bồng, chiều tối 10/10, tại khu vực cầu Kà Tinh, Km37 + 559, Tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Trà Lâm đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 và 1 công nhân trực tổ máy của nhà máy chưa liên lạc được. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do trời tối, mưa lớn, lượng đất đá đổ xuống quá lớn nên các lực lượng tổ chức bảo vệ hiện trường, cấm người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Kà Tinh 1 vào sáng 11/10
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Kà Tinh 1 vào sáng 11/10.
Ghi nhận tại hiện trường vào sáng 11/10, khu vực sạt lở mưa rất lớn, nước suối Hà Doi chảy xiết; nhà điều hành bị đổ nát. Nhiều phương tiện và lực lượng do Sở GTVT, Bộ CHQS tỉnh và huyện Trà Bồng tập trung dọn đất đá để tạm thời thông tuyến, sớm tiếp cận Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1. Các phương án tiếp cận nhà điều hành được lực lượng chức năng tính toán, xây dựng cụ thể nhưng vì mưa lớn, đất đá trên núi tiếp tục đổ xuống phía Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 nên công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.
 
Giám đốc Công ty CP Thủy điện Trà Bồng Nguyễn Vỹ Thuyên cho biết, nhà điều hành của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 nằm bên cạnh suối Hà Doi. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhà máy đã dừng vận hành từ 15 giờ ngày 10/10 để phòng chống sự cố rủi ro thiên tai. Chiều 10/10, nhà máy cử 1 kỹ sư trực tổ máy cùng với 2 cán bộ, bảo vệ đến khu vực nhà điều hành để kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đóng cửa. Khi đang thi hành phận sự thì vách núi đổ ập xuống Tỉnh lộ 622B và Trạm điều hành máy phát điện thủy điện Kà Tinh 1. Hiện vẫn chưa liên lạc được với 1 kỹ sư tổ trực máy.

 

Các lực lượng chắc năng huy động phương tiện và nhân lực nỗ lực thông tuyến, sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người mất tích.
Các lực lượng chức năng huy động phương tiện và nhân lực nỗ lực thông tuyến, sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người mất tích.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao công tác chủ động và sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan cũng như doanh nghiệp trong quá trình triển khai các phương án bảo vệ và tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Song, trong điều kiện mưa to, khu vực nhà máy nước dâng cao, khối lượng đất đá tiếp tục tràn xuống Tỉnh lộ 622B, trong khi các tuyến đường công vụ bị đất đá vùi lấp nên các hướng tiếp cận nhà điều hành gặp rất nhiều khó khăn.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Trà Bồng, Sở GTVT, Công ty CP Thủy điện Trà Bồng tăng cường phương tiện, nhân lực tập trung tại điểm sạt lở để khắc phục và tìm kiếm một người đang bị mất tích tại khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng khẩn trương xây dựng và tính toán phương án tiếp cận sớm nhất hiện trường, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
 
Tin, ảnh: MỸ HOA
 
 

.