Giải quyết vướng mắc đối với dự ánThủy điện Trà Khúc 1 và Trà Khúc 2

10:08, 04/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp cho ý kiến giải quyết vướng mắc của dự án Thủy điện Trà Khúc 1 và Thủy điện Trà Khúc 2, nằm trên địa bàn huyện Sơn Hà.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Hà và Công ty CP Thủy điện Huy Măng (chủ đầu tư dự án Thủy điện Trà Khúc 1), dự án hiện đang phát sinh một số vướng mắc, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung thêm phạm vi dự án mở rộng đến các xã Sơn Hải, Sơn Trung, Sơn Thủy, Sơn Thượng và thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) theo phạm vi thực tế; điều chỉnh tăng diện tích đất dự án từ gần 260ha lên hơn 292ha. Đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét đính chính, bổ sung loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Sơn Hà, vì hiện chưa đồng bộ, chưa phù hợp với chức năng sử dụng đất của dự án.
 
Đối với dự án Thủy điện Trà Khúc 2, được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương năm 2020, nhưng có một số nội dung chưa chặt chẽ. Nay chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh diện tích đất, địa điểm, ranh giới cho phù hợp phạm vi thực tế của dự án; đồng thời điều chỉnh thông tin người đại diện pháp luật của chủ đầu tư.
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền thống nhất các nội dung mà UBND huyện Sơn Hà và 2 chủ đầu tư dự án Thủy điện Trà Khúc 1, Thủy điện Trà Khúc 2 kiến nghị về điều chỉnh một số chi tiết của các dự án. Đồng thời, yêu cầu chính quyền, chủ đầu tư căn cứ quy định pháp luật, chủ động lập hồ sơ, thủ tục để trình cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh. Trong quá trình chờ đợi điều chỉnh, chủ đầu tư phải tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi đã được duyệt. UBND huyện Sơn Hà tăng cường quản lý giữ nguyên trạng đất đai trong vùng dự án, xử lý triệt để các đối tượng có hành vi trục lợi chính sách đất đai, gây khó khăn cho việc thực hiện dự án, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
 
Tin, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 

.