Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

12:04, 26/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26/4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
[links()]
Dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng. Về phía lãnh đạo tỉnh, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh lần thứ VII.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh lần thứ VII.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh hiện có 386 đơn vị cơ sở, với 1.198 chi hội và 17.581 hội viên. Công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm, chủ động liên hệ, kết nối các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa. 
 
Tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo của toàn hội trong nhiệm kỳ đạt 220 tỷ đồng, trợ giúp 400 nghìn lượt người, tăng gấp 1,9 lần tổng giá trị và gấp 1,4 lần số người được trợ giúp so với nhiệm kỳ Đại hội V. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng được 100 nhà Chữ thập đỏ và sửa chữa, gia cố 690 nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tặng cho đại hội bức trướng mang dòng chữ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tặng cho đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả - Nhân ái".
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao bảng tượng trưng 5 nhà đại đoàn kết trị giá 250 triệu đồng cho đại hội để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao bảng tượng trưng 5 nhà đại đoàn kết trị giá 250 triệu đồng cho đại hội để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai... Mặc dù vậy, hội đã chủ động kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch của hội đã đạt gần 15 tỷ đồng.
 
Tổng giá trị hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân của toàn hội đạt hơn 30 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 120 nghìn lượt người khó khăn. Tổng giá trị hoạt động của toàn Hội tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt gần 40 tỷ đồng, trợ giúp hơn 170 nghìn lượt người khó khăn. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tiếp nhận được trên 69 nghìn đơn vị máu, vượt 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V đề ra.
 
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hội ngày càng vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, thích ứng với tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo từ cơ sở. Khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước, làm lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao và thống nhất những định hướng trong 5 năm tới của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Hội cần tập trung thực hiện tốt việc quán triệt và tham mưu cấp ủy đảng, đề xuất chính quyền triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác nhân đạo; phối hợp chặt với MTTQ, các hội, đoàn thể địa phương để đa dạng các hoạt động nhân đạo, phát huy cao vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong sự nghiệp nhân đạo.
Phó Chủ tịch Trương ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa mới.
Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa mới.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trở thành cuộc vận động mang tính bền vững, lâu dài, sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường củng cố, phát triển tổ chức hội, nhất là ở cấp cơ sở; phát triển hội viên, thanh thiếu niên, lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ để hỗ trợ cho hoạt động của các cấp hội và phải là cánh tay đắc lực của Hội Chữ thập đỏ. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ công tác của hội. Tiếp tục đề xuất cho chính quyền cùng cấp củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện từ tỉnh đến xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị nhân cao, sự sẻ chia trong công tác vận động hiện máu.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo; triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa; quan tâm xây dựng và chuyển giao mô hình cộng đồng an toàn, chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, xây dựng các cơ quan chuyên trách của hội theo hướng tinh gọn, vững mạnh; tham mưu xây dưng và thực thi cơ chế, chính sách, quy chế phối hợp trong hoạt động nhân đạo, từ thiện…
 
Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu ra 31 ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu 7 đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI. Đại hội đã suy tôn Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua khối, cụm của tỉnh năm 2021.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua khối, cụm của tỉnh năm 2021.
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tặng cho Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả - Nhân ái”. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng đại hội 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng đại hội 5 nhà Đại đoàn kết trị giá 250 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
 
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua khối, cụm của tỉnh năm 2021; tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.