Chú trọng quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy

21:42, 20/03/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cần được quy hoạch đồng bộ cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nhằm kiềm chế sự gia tăng về cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Phương án phát triển hạ tầng PCCC theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là xây dựng các công trình hạ tầng PCCC (trụ sở và doanh trại lực lượng PCCC và CNCH) tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã, các KCN, cụm công nghiệp và địa bàn trọng điểm nguy hiểm về cháy, nổ bảo đảm thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, phù hợp với Quy hoạch ngành quốc gia về hạ tầng PCCC và đáp ứng các quy định hiện hành. 

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Quảng Ngãi được thành lập vào tháng 1/2024.                                   Ảnh: BÌNH YÊN
Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Quảng Ngãi được thành lập vào tháng 1/2024. Ảnh: BÌNH YÊN
Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 14 nghìn cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Hiện nay, công tác PCCC và CNCH vẫn còn một số hạn chế như: Nhiều địa bàn, khu vực trọng điểm, miền núi, hải đảo chưa bố trí lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Hệ thống giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ công tác chữa cháy, CNCH chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới... 

Theo quy hoạch hạ tầng PCCC quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện tỉnh Quảng Ngãi có 5 vị trí đất PCCC với hơn 7,4ha; quy hoạch đến năm 2030 có 16 vị trí đất PCCC với 9,5ha. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được đầu tư, xây dựng trụ sở, doanh trại và các công trình phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu; ưu tiên bố trí trụ sở các đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về PCCC, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có tối thiểu 1 đội cảnh sát PCCC và CNCH.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) cho biết, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các tổ chức, cá nhân để tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham gia phát triển hạ tầng PCCC theo quy hoạch được phê duyệt. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thu hút nguồn vốn, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách cho phát triển hạ tầng PCCC theo quy hoạch được phê duyệt. Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC, bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho lực lượng dân phòng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động ở địa phương.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn các cơ sở thành lập, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho đội PCCC cơ sở, chuyên ngành phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. Phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC, khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác PCCC... Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực PCCC và CNCH, đổi mới và đa dạng hóa hình thức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chữa cháy, CNCH và lái xe chữa cháy. Bảo đảm quân số cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

BÌNH YÊN 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 21:42, 20/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.