Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

14:40, 19/04/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, có tính kết nối và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có 4 công trình dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng và gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 

Tập trung thi công dự án 300 tỷ đồng

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng tại phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng (ngân sách trung ương 200 tỷ đồng và ngân sách địa phương 100 tỷ đồng). Công trình có quy mô xây dựng mới 1 khối nhà hội nghị - triển lãm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Khối nhà hội nghị - triển lãm cao 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12 nghìn mét vuông; còn khu triển lãm - hội chợ ngoài trời rộng hơn 27 nghìn mét vuông...

Công nhân đang thi công dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).
Công nhân đang thi công dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).

Theo hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và liên danh các nhà thầu, thời gian thi công công trình là 700 ngày (từ tháng 12/2022 - 11/2024). Đến thời điểm này, dự án đã thi công hoàn thành công tác ép cọc đại trà, bê tông cốt thép đài móng, đắp cát nền móng và đang triển khai thi công dầm, sàn tầng 1 khối nhà hội nghị và các hạng mục phụ trợ. Các nhà thầu đã đưa ra kế hoạch từ tháng 4 - 12/2023 hoàn thành toàn bộ phần kết cấu đến sàn tầng 1, sàn tầng 2, sàn tầng 3 khối nhà hội nghị và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án, đảm bảo giải ngân 100% vốn được bố trí. Năm 2023, dự án được bố trí 60 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 26 tỷ đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Võ Thành Trung cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với tư vấn giám sát tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng công trình, đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024, để phục vụ sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Khẩn trương trên công trường giao thông trọng điểm

Năm 2023, cùng với việc hoàn thành, đưa vào sử dụng, thanh quyết toán 19 dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Đó là đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, IIb; đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3). Đây là các công trình được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới.

Thi công đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, đoạn qua xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi).
Thi công đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb, đoạn qua xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi).

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb hiện đã bàn giao mặt bằng 60% tổng diện tích quy hoạch, khối lượng thi công đạt 40%; phấn đấu đến tháng 12/2023, tiến độ thi công đạt 70%, tiến độ bàn giao mặt bằng khoảng 85%. Riêng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, tiến độ thi công hiện đạt khoảng 50%, nhưng mặt bằng thi công gặp một số vướng mắc. Ban Quản lý đang nỗ lực phấn đấu đến ngày 30/4/2023 hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa và đánh giá tác động môi trường các khu tái định cư, để tiến hành xây dựng, phân lô, di dời dân, thu hồi đất phục vụ thi công dự án.

Dự án đường nối cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (đạt khoảng 75%), khối lượng xây lắp đạt gần 20% giá trị hợp đồng. Tại dự án này, do nhiều hộ dân sử dụng đất lâu năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có tranh chấp nên việc lập và phê duyệt các phương án bồi thường gặp khó khăn. Hiện nay, chủ đầu tư và chính quyền huyện Sơn Tịnh đang nỗ lực giải phóng mặt bằng, để có mặt bằng thi công, đảm bảo đạt 73% khối lượng toàn dự án vào năm 2023. Riêng dự án cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa thực hiện khá thuận lợi, công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 100%, tiến độ thi công đảm bảo đúng hợp đồng đã ký kết, với khối lượng xây lắp đạt khoảng 70% vào cuối năm 2023.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:



 


Ý kiến bạn đọc


.