Giảm nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

16:43, 25/12/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Trà Bồng luôn quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng hướng dẫn người dân làm hồ sơ vay vốn. Ảnh: PV

Năm 2020, hộ chị Hồ Thị Tâm, ở thôn Bắc, xã Trà Sơn được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Trà Bồng, để đầu tư chuồng trại chăn nuôi heo thịt. Nhờ chịu khó học hỏi kiến thức chăn nuôi từ truyền hình, sách báo, chị Tâm chăn nuôi heo khá hiệu quả. Năm 2022, chị đã trả xong nguồn vốn vay của ngân hàng; sau đó chị tiếp tục vay lại 40 triệu đồng để mua cây giống, phân bón, thuê nhân công trồng thêm 3ha keo. Cuối năm 2023, gia đình chị Tâm chính thức thoát nghèo. “Nhờ có vốn vay nên mình có điều kiện đầu tư mua con giống, làm chuồng trại bài bản, nuôi heo có lãi mới có thể thoát nghèo”, chị Tâm cho hay.

Cũng nhờ nguồn vốn chính sách hỗ trợ sản xuất, ông Hồ Văn Phong, ở thôn Băng, xã Trà Hiệp có tiền mua bò giống, keo, quế giống để phát triển kinh tế gia đình. Từ con bò giống ban đầu, đến nay đàn bò của ông đã tăng lên 4 con, cùng vườn keo hơn 2ha (4 năm tuổi) và vườn quế hơn 1ha đang phát triển tốt. Hằng ngày, ông Phong còn chăn nuôi thêm gà, vịt, trồng cỏ nuôi bò, kinh tế dần ổn định.

Bên cạnh nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi,  trong 2 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Trà Bồng đã tích cực triển khai chương trình vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Căn nhà của ông Hồ Văn Tình đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán 2024. Ông Tình là hộ nghèo ở thôn Trường Giang, xã Trà Tân. Ngôi nhà của vợ chồng ông đã xuống cấp từ lâu, nhưng kinh tế khó khăn nên mơ ước có ngôi nhà kiên cố trở nên xa vời. Được quan tâm hỗ trợ vay 40 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp được, vợ chồng ông Tình đã hiện thực hóa giấc mơ của mình. Ông Tình hồ hởi cho biết, hai vợ chồng nay an tâm làm ăn, chăn nuôi heo, gà, cuối năm nay sẽ thoát nghèo.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Trà Bồng Huỳnh Huy cho biết, theo định mức hỗ trợ của Nghị định số 28 của Chính phủ, cho vay hỗ trợ nhà ở không quá 40 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 15 năm. Để hỗ trợ người dân thụ hưởng chính sách, phòng giao dịch đã chủ động phối hợp rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách và tham mưu cho UBND huyện phê duyệt danh sách, bảo đảm đúng đối tượng. Trong năm 2022 đã giải ngân 3 tỷ đồng cho 75 hộ vay; trong năm 2023 tiếp tục cho 600 hộ vay vốn (gần 24 tỷ đồng).

Với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, nguồn vốn chính sách đã kịp thời hỗ trợ người dân huyện Trà Bồng có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định nhà ở. Tính đến đầu tháng 12/2023, nguồn vốn vay ưu đãi thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Trà Bồng là 100 tỷ đồng, với 2.555 lượt hộ vay, góp phần giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện Trà Bồng có trên 1.000 hộ thoát nghèo.

X.HIẾU - N.PHƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 16:43, 25/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.