Làng mộc Nghĩa Hiệp

02:10, 15/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nghề mộc là nghề truyền thống ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), tập trung ở 2 thôn Đông Mỹ và Đồng Viên, với hơn 100 hộ dân có xưởng sản xuất. Theo các bậc cao niên, nghề mộc đã tồn tại ở đây gần cả trăm năm, thanh niên lớn lên đều được ông, cha dạy làm nghề, cứ thế cha truyền con nối.

Một người thợ muốn làm nghề, phải mất từ 2- 5 năm theo học nghề, nhanh chậm tùy năng khiếu từng người. Ngày mới hình thành, Nghĩa Hiệp chỉ có những xưởng sản xuất chuyên về làm khung bàn ghế, đồ gỗ gia dụng, nhưng những năm trở lại đây, làng mộc Nghĩa Hiệp có thêm nghề điêu khắc gỗ thủ công và chạm khắc vi tính, thu hút thêm nhiều lao động.


Theo Chủ tịch Hội nông dân xã Nghĩa Hiệp Lê Tuấn Đạo, một người thợ làm nghề mộc được trả công khá cao, hơn 300 nghìn đồng/ngày. Nhờ nghề mộc mà nhiều hộ thoát nghèo, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn...

Học nghề mộc từ năm 15 tuổi, nay ông Chế Sĩ đã bước sang tuổi 71. Hiện nay, ông là một trong những người cao tuổi nhất của làng mộc vẫn còn gắn bó với nghề.
Học nghề mộc từ năm 15 tuổi, nay ông Chế Sĩ đã bước sang tuổi 71. Hiện nay, ông là một trong những người cao tuổi nhất của làng mộc vẫn còn gắn bó với nghề.

 

 Làng mộc Nghĩa Hiệp hiện nay còn có nghề chạm khắc gỗ vi tính thu hút một số lao động nữ đảm nhận các công việc nhẹ nhàng hơn, như làm nguội, gia công các sản phẩm sau khi được chạm khắc.
Làng mộc Nghĩa Hiệp hiện nay còn có nghề chạm khắc gỗ vi tính thu hút một số lao động nữ đảm nhận các công việc nhẹ nhàng hơn, như làm nguội, gia công các sản phẩm sau khi được chạm khắc.

 

 Mỗi người thợ điêu khắc gỗ như một người nghệ sĩ, họ sáng tạo và dành hết tâm huyết của mình vào sản phẩm.
Mỗi người thợ điêu khắc gỗ như một người nghệ sĩ, họ sáng tạo và dành hết tâm huyết của mình vào sản phẩm.


HIỀN THU (thực hiện)