Một thoáng Mộc Châu mùa hoa mận

08:03, 09/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Mộc Châu là một huyện của tỉnh Sơn La, nằm trên cao nguyên Mộc Châu rộng lớn có diện tích khá bằng phẳng. Phía Đông giáp huyện Vân Hồ, phía Tây giáp huyện Yên Châu, phía Bắc giáp huyện Phù Yên, còn phía Nam giáp với Lào.

Huyện Mộc Châu có diện tích 2025,1km2 với dân số 152.172 người (Theo thống kê dân số 2009) với 12 dân tộc sinh sống đoàn kết như: Thái 33%, Mông 18%, Kinh 15%, còn lại là các dân tộc: Dao, Tày, Khơ-mú, Mường,…

Huyện Mộc Châu nằm trên cao nguyên xinh đẹp nhất miền núi phía Bắc, nơi có khí hậu ôn đới gió mùa rất mát mẻ vào mùa hè. Mộc Châu còn là điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế, bởi nơi đây có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, Hang Dơi, hay những đồi chè như bát úp nối đuôi nhau xanh ngắt đến tận chân mây làm nao lòng và đắm say du khách đến đây thưởng ngoạn.

Hơn thế nữa, Mộc Châu còn là xứ sở của hoa mận, hoa đào mỗi khi Tết đến, xuân về. Chẳng thế mà hàng năm cứ vào mùa hoa mận, hoa đào, du khách gần xa đặc biệt giới “nghiền ảnh”, “phượt” lại về đây, để chụp ảnh và mang đến cho độc giả những tác phẩm “để đời”.

 

Đường về bản Ôn, Môc Châu
Đường về bản Ôn, Mộc Châu.


 

Thiếu nữ Mường Mộc Châu
Thiếu nữ Mường Mộc Châu.

 

Nữ sinh dt Mông Mộc Châu
Nữ sinh dân tộc Mông Mộc Châu.

 

Du khah thưởng ngoạn vẻ đẹp vẻ đẹp bên thác Dải Yến
Du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp vẻ đẹp bên thác Dải Yến.

 

Du khah thưởng ngoạn vẻ đẹp Mộc Châu
 

 

 Du khách cùng nối vòng xòe với nguoi dan Mộc Châu trong ngày hội VH các dt
Du khách cùng nối vòng xòe với người dân Mộc Châu.

 

Gĩa  bánh giày trong lễ hội vh dt Mông  đầu Xuân
Giã bánh dày trong lễ hội văn hoá dân tộc Mông.

 

 

Thu hái chè Xuân ở Nông trường Mộc Châu
Thu hái chè ở Nông trường Mộc Châu.

 

Hoàng hôn Mộc Châu
Hoàng hôn Mộc Châu

 

 Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp
Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp.


Trường Thi