Đảng ủy Công an Quảng Ngãi: Hiệu quả việc gắn kết giữa hai phong trào

07:08, 19/08/2011
.

(QNg)- Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, 6 năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với việc giúp nhau phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về ANTT. Kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã góp phần củng cố việc giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Lực lượng Công an Quảng Ngãi thường xuyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở tích cực vận động nhân dân tham gia và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân, củng cố và nâng cao lòng tin và ý thức chấp hành của nhân dân đối với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
 
Lãnh đạo Công an tỉnh gặp gỡ thăm hỏi đồng bào huyện Tây Trà.
Lãnh đạo Công an tỉnh gặp gỡ thăm hỏi đồng bào huyện Tây Trà.

Trong 6 năm qua, căn cứ đặc điểm của từng vùng, từng địa bàn, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, xây dựng nhiều hình thức tổ chức tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả.

Ở vùng dân theo đạo Thiên chúa đã tổ chức vận động giáo dân "Sống tốt đời, đẹp đạo, phúc âm giữa lòng dân tộc". Ở các huyện miền núi đã kết hợp thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với bảo vệ ANTT; tranh thủ các già làng, người có uy tín tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Vùng nông thôn và các nơi quy hoạch, xây dựng phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp đã gắn việc triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giải quyết kịp thời những tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để hình thành "điểm nóng".

Qua phát động, phong trào nhân dân đã cung cấp gần 1.500 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT; lực lượng công an đã điều tra, khám phá trên 600 vụ, bắt gần 900 đối tượng, kết hợp đưa ra kiểm điểm, giáo dục trước dân 623 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; giáo dục, cảm hóa 201 đối tượng tại cơ sở, bắt giữ gần 80 đối tượng có lệnh truy nã; vận động 6 đối tượng ra đầu thú, vận động nhân dân giao nộp hàng trăm khẩu súng các loại. Toàn tỉnh hiện có 30 "Cụm an toàn về ANTT" và hàng trăm mô hình bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy tác dụng tốt. Đặc biệt mô hình "Cụm an toàn về ANTT" khu vực giáp ranh giữa phường Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi) với xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) được Bộ Công an chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng trong cả nước.

Ghi nhận thành tích của phong trào, trong hai năm gần đây Bộ Công an đã tặng 9 Cờ thi đua xuất sắc, 31 Bằng khen và 96 "Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ"; UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, 119 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 260 lượt Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện phong trào của lực lượng Công an Quảng Ngãi.

Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong thời gian tới Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những mặt yếu, đưa việc kết hợp 2 phong trào vào nền nếp, đạt chất lượng cao hơn.

Bài, ảnh: Thanh Việt

.