Trang trí tiểu cảnh linh vật rồng đón Tết từ đồ tái chế

22:31, 31/01/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Các giáo viên Trường Mầm non Họa Mi ở thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) đã tận dụng những nguyên vật liệu tái chế, đơn giản, thân thiện với môi trường để tái hiện linh vật rồng và nhiều tiểu cảnh sinh động, đẹp mắt. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh nhân dịp Tết đến Xuân về.
 
Từ những đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của các giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, linh vật rồng bằng bìa carton với chiều dài 2m, cao 1,5m đã hoàn thành, được đặt trong tiểu cảnh trang trí Tết trong sân trường. Đây là kết quả của sự tỉ mẩn do nhiều giáo viên cùng nhau chung tay thực hiện.
 
Tiểu cảnh Tết với linh vật rồng làm từ đồ tái chế tại Trường Mầm non Họa Mi.
Tiểu cảnh Tết với linh vật rồng làm từ đồ tái chế tại Trường Mầm non Họa Mi.
 
Các cô giáo tranh thủ buổi trưa và cuối buổi chiều để làm linh vật rồng. Từ một con vật không có thật, các giáo viên đã giúp các em, nhất là các em ở vùng đồng bào ở miền núi có được những hình dung nhất định về linh vật của năm. Đồng thời, tạo sự hứng thú cho phụ huynh đến tham quan, chụp hình cùng các em.
 
Cô Trần Thị Kim Mai là một trong những giáo viên tham gia làm linh vật rồng chia sẻ, chúng tôi bắt tay vào làm với mong muốn tái hiện hình ảnh linh vật rồng để các học sinh có thể quan sát, tìm hiểu và biết thêm về ý nghĩa biểu tượng của tết Giáp Thìn. Qua đó, giáo dục cho các con ý thức, trách nhiệm, giữ gìn những phong tục, nét đẹp văn hóa của ngày Tết cổ truyền, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
 
Linh vật rồng được tạo nên từ những đôi bàn tay khéo léo của các giáo viên mầm non.
Linh vật rồng được tạo nên từ những đôi bàn tay khéo léo của các giáo viên mầm non.
Các cô giáo tranh thủ giờ nghỉ trưa và cuối buổi chiều để hoàn thành các tiểu cảnh đón Tết.
Các cô giáo tranh thủ giờ nghỉ trưa và cuối buổi chiều để hoàn thành các tiểu cảnh đón Tết.
Các nguyên liệu dùng để trang trí tiểu cảnh đều là những đồ vật dễ tìm và từ tre, nứa thân thiện với môi trường.
Các nguyên liệu dùng để trang trí tiểu cảnh đều là những đồ vật dễ tìm và từ tre, nứa thân thiện với môi trường.
Một tiểu cảnh chợ quê đã hoàn thiện do các giáo viên Trường Mầm non Họa Mi thực hiện.
Một tiểu cảnh chợ quê đã hoàn thiện do các giáo viên Trường Mầm non Họa Mi thực hiện.
 
Trường Mầm non Họa Mi ở huyện miền núi Sơn Hà hiện có 5 điểm trường, trong đó một điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ. Trường hiện có 390 học sinh, 100% là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hrê. Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi Trần Thị Thúy Kiều cho biết, rồng là một trong những con vật rất xa lạ với trẻ, vì không có thật trong thực tế. Từ quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo của trẻ, nhà trường muốn tạo hình linh vật rồng để các con trải nghiệm, khám phá. 
 
Các tiểu cảnh đón Tết đã giúp các học sinh thêm phấn khởi trong không khí Tết đến xuân về.
Các tiểu cảnh đón Tết đã giúp các học sinh thêm phấn khởi trong không khí Tết đến xuân về.
 
Ngoài ra, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh làm các gian hàng chợ quê, tạo không gian phiên chợ tết xưa từ những vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa, lá. Đồng thời, tạo các tiểu cảnh đẹp mặt và làm các món ăn ngày tết như: Bánh bó, bánh tét, bánh chưng, vẽ thư pháp, trang trí cây mai, đào… Việc trang trí các tiểu cảnh đã tạo không khí vui tươi để các bé đón Tết với tinh thần phấn khởi, hào hứng.
 
Bài, ảnh: Đ.VƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
 
Xuất bản lúc: 22:31, 31/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.