Phẫu thuật thành công nhiều ca viêm phúc mạc ruột thừa

22:47, 10/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi thông tin, trong chiều ngày 10/2 (Mùng 1 Tết), bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật liên tiếp 3 ca viêm phúc mạc ruột thừa. Trong đó có trường hợp bệnh nhân ở nhà tự uống thuốc, khi tình trạng bệnh nặng mới đến bệnh viện cấp cứu.


Bệnh nhân P.T.T.T, 12 tuổi, ở xã Ba Ngạc (Ba Tơ), bị đau bụng 3 ngày. Vì gần Tết nên gia đình cho ở nhà uống thuốc, sau đó vì bệnh nhân đau nhiều, nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thực hiện siêu âm, chụp MRI cho bệnh nhân và chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ mủ. 

Lúc 9 giờ 42 phút ngày 10/2, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh cũng đã tiếp nhận bệnh nhân N.D.Q, 11 tuổi, ở xã Bình Hải (Bình Sơn), bị đau bụng 2 ngày qua. Bệnh nhân đã được phẫu thuật ngay trong chiều Mùng 1 Tết vì viêm ruột thừa vỡ mủ.

Bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân H.N.K.A, 9 tuổi quê ở tỉnh Bình Thuận về Quảng Ngãi ăn Tết. Bệnh nhân bị đau bụng 2 ngày, nhập viện lúc 9 giờ 44 phút. Các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ mủ và phẫu thuật cấp cứu ngay trong chiều Mùng 1 Tết. 

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh (thứ 2 từ phải qua) thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân bị viêm phúc mạc ruột thừa. Ảnh: PV.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân bị viêm phúc mạc ruột thừa.


Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh khuyến cáo, những ngày Tết, một số người ăn uống nhiều hơn so với ngày thường nên cứ ngỡ đau bụng do ăn uống, không cảnh giác đau bụng vì viêm ruột thừa, để tình trạng bệnh nặng mới đến bệnh viện. Bệnh viêm ruột thừa nhập viện, phẫu thuật sớm sẽ mau hồi phục, trường hợp nhập viện muộn, bệnh sẽ nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng, dễ nhiễm trùng.

Người nhà nên chú ý khi con em bị đau bụng mà uống thuốc vẫn không giảm thì phải đến bệnh viện ngay. Triệu chứng của viêm ruột thừa là đau vùng thượng vị (chấn thủy), đau hố chậu bên phải. Khi vỡ mủ gây viêm phúc mạc, đau khắp bụng, sốt cao, bạch cầu tăng. 

“Bệnh nhân nên nhập viện sớm khi bị đau bụng, không tự ý uống thuốc, nhất là thuốc giảm đau sẽ khiến tình trạng bệnh nặng thêm”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh khuyến cáo.

Tin, ảnhB.HÒA

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


 

Xuất bản lúc: 22:47, 10/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.