Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh: Không ngừng lớn mạnh

06:37, 03/09/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội phát triển.

Vì nhân dân phục vụ 

Trưởng thành từ các Đội tự vệ đỏ, Đội tuyên truyền cứu quốc, lực lượng Công an Quảng Ngãi đã ghi vào bảng vàng lịch sử dân tộc, với nhiều chiến công chói lọi. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. 

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 95, Sư đoàn 307.           ẢNH: THÀNH DUY
Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 95, Sư đoàn 307.           ẢNH: THÀNH DUY

Lực lượng công an toàn tỉnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Trình độ chính trị, pháp luật và nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh thường xuyên được quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, không để tạo thành “điểm nóng” về ANTT, không để xảy ra tình huống “đột xuất, bất ngờ”.

Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, triệt phá hàng nghìn vụ án, bảo đảm ANTT trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Tỷ lệ điều tra án hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đấu tranh, triệt phá, làm tan rã 14 băng, nhóm tội phạm hình sự. Kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý 83 vụ/654 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị hung khí gây rối, đánh nhau.

Lực lượng công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm. ẢNH: SÔNG THƯƠNG
Lực lượng công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm. ẢNH: SÔNG THƯƠNG

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được hoàn thiện, đủ sức giải quyết tốt tình hình liên quan đến ANTT. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt nhiều kết quả tích cực, năm 2022 đạt 97,6%. Năm 2022, có 98,6% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Những năm qua, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo người có công, gia đình chính sách, đồng bào nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn 2013 - 2022, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng 221 ngôi nhà, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng; tặng 60 sổ tiết kiệm (5 - 10 triệu đồng/sổ) cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...
 
Tăng cường tiềm lực quốc phòng 

Với quan điểm "Mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng", thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh (QPAN), tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN THIÊN
Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN THIÊN

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm QPAN là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, trong giai đoạn 2013 - 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể bố trí thế trận phòng thủ, kết hợp với phát triển kinh tế; các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với yêu cầu củng cố QPAN. Cùng với đó, tiềm lực quân sự được chú trọng, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước hoàn thiện; thế trận lòng dân được củng cố ngày càng vững chắc; công tác phòng thủ dân sự được chuẩn bị tốt, phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp của xã hội. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ngãi đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự các cấp với nội dung, quy mô lớn. Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Cùng với đó, chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận định, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc củng cố tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được triển khai đồng bộ, có hiệu quả về mọi mặt. Riêng đối với lực lượng vũ trang tỉnh, được quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


SÔNG THƯƠNG - XUÂN THIÊN


TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

 

 


 

Xuất bản lúc: 06:37, 03/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.