Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường

09:12, 31/10/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Đoàn phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) đã triển khai hiệu quả mô hình “Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác thải, bảo vệ môi trường”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. 

Bí thư Đoàn phường Trần Hưng Đạo Hoàng Thị Bình Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ÐU ngày 30/11/2020 của Ðảng ủy phường nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường, Ðoàn phường Trần Hưng Đạo đã triển khai vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực tham gia. Đồng thời, cụ thể hóa nghị quyết bằng việc phát động thực hiện mô hình “Ứng dụng công nghệ sinh học (IMO) xử lý rác thải, bảo vệ môi trường”.

Bí thư đoàn Hoàng Thị Bình Minh đang tập huấn, trang bị kiến thức cho đoàn viên, thanh niên phường.
Bí thư Đoàn phường Trần Hưng Đạo Hoàng Thị Bình Minh đang tập huấn, trang bị kiến thức cho đoàn viên, thanh niên phường.

Đoàn phường đã tổ chức điểm nghiên cứu sản xuất IMO (chế phẩm vi sinh bản địa). Sau 2 tháng tiến hành thử nghiệm, Đoàn phường tiến hành tập huấn cách phân loại rác và ứng dụng xử lý rác thải hữu cơ thành phân sinh học cho thành viên Đội thanh niên tình nguyện. Qua buổi tập huấn đã giúp các thành viên trang bị kiến thức chuẩn bị triển khai rộng rãi đến người dân. Đồng thời, Đoàn phường xây dựng ''Vườn ươm cây giống của thanh niên'' gồm các loại cây sân thượng, cây leo giàn và các loại rau phù hợp với khu vực đô thị.

Nguồn kinh phí để vận hành mô hình được lấy từ nguồn phân bổ kinh phí hoạt động của Đoàn, nguồn vận động từ các đoàn viên hỗ trợ. Đến nay, mô hình sử dụng các nguồn nguyên liệu bản địa như cám gạo, chuối chín, sữa chua, men tiêu hóa…thường xuyên nhân giống IMO gốc nên tiết kiệm được chi phí đầu tư. Mô hình “Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác thải, bảo vệ môi trường” đã được Thành Đoàn chọn là Công trình Thanh niên tiêu biểu năm 2022. 

 
Chế phẩm vi sinh bản địa được ứng dụng công nghệ sinh học (IMO) do Đoàn phường nghiên cứu để xử lý rác thải hữu cơ.
Chế phẩm vi sinh bản địa được ứng dụng công nghệ sinh học (IMO) do Đoàn phường nghiên cứu để xử lý rác thải hữu cơ.

Trong thời gian qua, Đoàn phường đã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, tập huấn trực tiếp cho người dân về các quy trình phân loại rác thải tại nguồn, ứng dụng IMO xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ và được đông đảo người dân hưởng ứng thực hiện.

 
Đoàn phường tổ chức tập huấn, tuyên truyền mô hình tại các tổ dân phố.
Đoàn phường tổ chức tập huấn, tuyên truyền mô hình tại các tổ dân phố.
Sử dụng IMO gốc để phân hủy rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ ngay tại nhà.
Sử dụng IMO gốc để phân hủy rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ ngay tại nhà.

Đoàn phường cũng thường xuyên ra quân “Ngày chủ nhật xanh” tổ chức các điểm tuyên truyền, vận động bà con đến đổi rác thải nhựa nhận IMO gốc, các hạt giống rau và cây xanh. Đồng thời, vận động các hộ gia đình tham gia thí điểm và đặt thùng rác để xử lý rác thải lá cây ở hẻm 61 Võ Tùng, phường Trần Hưng Đạo (TP. Quảng Ngãi).

" Từ khi được hướng dẫn cách xử lý rác thải bằng công nghệ sinh học IMO gốc thì lượng rác thải gia đình tôi giảm đi đáng kể, cũng phải 3-4 ngày nhà tôi mới đổ rác một lần và chỉ toàn là giấy vụn, bao bì thôi. Đặc biệt khi trồng rau, trồng cây bằng phân bón hữu cơ tự tái chế thì không còn sâu bệnh nào xuất hiện. Tôi rất mong muốn mô hình này nhân rộng ra khắp tỉnh, thành phố để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay”, cô Huỳnh Thị Thơ, một hộ dân ở phường Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Vườn rau của hộ gia đình cô Huỳnh Thị Thơ được trồng từ phân bón hữu cơ sau khi xử lý rác bằng IMO gốc.
Vườn rau của hộ gia đình cô Huỳnh Thị Thơ được trồng từ phân bón hữu cơ sau khi xử lý rác bằng IMO gốc.

Để duy trì mô hình đạt hiệu quả chất lượng cao, Đoàn phường đã phân công cán bộ, đoàn viên trực tiếp đi từng hộ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đúng phân loại và xử lý rác tại hộ, hỗ trợ người dân làm IMO gốc, chế tạo hố ủ rác hữu cơ sau khi phân loại.

Qua 2 năm thực hiện và thí điểm mô hình dân vận khéo “Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rác thải, bảo vệ môi trường” đã có khoảng 100 hộ dân trên toàn phường tham gia mô hình, biết cách xử lý và tái chế rác ngay tại nhà, hầu hết người dân ở các tổ dân phố đều nhận thức rõ về việc bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục vận động kêu gọi hỗ trợ kinh phí để thực hiện mô hình kinh tế xanh trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là sản xuất, bán IMO gốc dạng khô, thùng rác chuyên dụng kết hợp nuôi trùn quế xử lý rác thải hữu cơ tại nhà. 

Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:12, 31/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.