Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”

13:58, 31/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở huyện Trà Bồng đã triển khai nhiều mô hình hay, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường tại địa phương... 

Ba năm qua, hội viên phụ nữ ở thôn Phú An, xã Trà Phú (Trà Bồng) thực hiện việc “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” và thu gom chai nhựa, lon có thể tái chế ủng hộ mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ tình thương”. Đây là 2 mô hình dân vận khéo do hội LHPN xã triển khai nhằm vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ hình thành thói quen phân loại rác tại nhà, không vứt rác thải khó tiêu hủy ra môi trường và xây dựng quỹ tình thương từ nguồn phế liệu phân loại được. Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Phú Nguyễn Thị Lài cho biết, hội đã tặng giỏ đựng rác cho hơn 100 hội viên ở 2 thôn. Hai mô hình được đông đảo hội viên phụ nữ ủng hộ, triển khai thực hiện. Trung bình mỗi quý, số tiền bán phế liệu được khoảng  300 - 500 nghìn đồng, dùng để tặng quà, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo. 

 Phụ nữ thôn Phú Tài, xã Trà Phú (Trà Bồng) thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ tình thương”.
 Phụ nữ thôn Phú Tài, xã Trà Phú (Trà Bồng) thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ tình thương”.

Không chỉ ở xã Trà Phú mà phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp hội phụ nữ ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Trà Bồng triển khai hiệu quả. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Trà Bồng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 22 và thông qua hội nghị trực báo hằng tháng đã quán triệt nội dung, đăng ký phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo". Bên cạnh đó, trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại chi hội, tổ phụ nữ, hội LHPN các xã, thị trấn đã lồng ghép triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ, giúp chị em nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đến nay, các cấp hội phụ nữ ở huyện Trà Bồng đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, có tính lan tỏa như "Giỏ xinh đi chợ”, “Thu gom phế liệu gây quỹ”, “Nồi cháo tình thương”, "Nuôi heo đất tiết kiệm", Hũ gạo tình thương", "3 có", "10+1", "Vần đổi công", "Phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình", "Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"...

Các cấp hội phụ nữ ở huyện Trà Bồng đã vận động hội viên hiến trên 2.000m2 đất và gần 600 ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn... Duy trì tốt việc đọc báo trong sinh hoạt hội viên và câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật", mô hình "Đọc và làm theo sách báo Hội" nhằm giúp phụ nữ có điều kiện tiếp cận kiến thức... 

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Bồng Lý Thị Xuân Hương cho biết, hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội khi lựa chọn những việc làm, mô hình phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ. Đồng thời, tổ chức phát động, đăng ký triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình. Từ năm 2017 đến nay, có 16/16 xã, thị trấn trong huyện triển khai có hiệu quả các mô hình của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. 


Bài, ảnh: HIỀN THU


TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 


Ý kiến bạn đọc


.