Những chuyến đi lịch sử

04:11, 23/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để Dung Quất được chọn là nơi xây dựng Nhà máy Lọc dầu đầu tiên của cả nước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhiều lần về thị sát tại Dung Quất, làm việc với lãnh đạo tỉnh; gặp gỡ trực tiếp người dân Bình Sơn để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ trước khi quyết định một sự kiện quan trọng của đất nước. 
[links()]
 
Hình ảnh ấy được khắc họa trong Trường ca “Dạ, tôi là Sáu Dân” của nhà thơ Thanh Thảo: “Về đây mới thấu hiểu nhân dân/ Mới day dứt làm điều gì đó/ Cho miền Trung bay lên...”. Sau nhiều lần về Dung Quất Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhận thấy nơi đây có nhiều tiềm năng to lớn, nếu xây dựng nhà máy lọc dầu sẽ tạo động lực phát triển không chỉ cho tỉnh Quảng Ngãi, mà cho cả miền Trung.
 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi và diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh, tối 29/7/1995.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi và diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh, tối 29/7/1995.

Nhân dân Quảng Ngãi luôn biết ơn, tự hào với những tình cảm mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã dành cho quê hương núi Ấn - sông Trà. Những hình ảnh đẹp của ông luôn được người dân Quảng Ngãi gìn giữ, lưu truyền cho thế hệ sau.

 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm việc với lãnh đạo tỉnh, ngày 29/7/1995.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm việc với lãnh đạo tỉnh, ngày 29/7/1995.

 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát tại vịnh Dung Quất, ngày 19/9/1994.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát tại vịnh Dung Quất, ngày 19/9/1994.

 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt xem quy hoạch cảng biển nước sâu Dung Quất và KCN Dung Quất.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt xem quy hoạch cảng biển nước sâu Dung Quất và KCN Dung Quất.

 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thị sát KCN Dung Quất để quyết định xây dựng NMLD Dung Quất.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi thị sát KCN Dung Quất để quyết định xây dựng NMLD Dung Quất.
Chùm ảnh của NGUYỄN ĐĂNG LÂM