Công trình lát vỉa hè, bó vỉa đường Phan Bội Châu: Liên tục lùi thời gian hoàn thành

03:10, 25/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để chỉnh trang đô thị, TP.Quảng Ngãi đã đầu tư dự án lát vỉa hè, bó vỉa đường Phan Bội Châu vào năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong quý I/2021. Tuy nhiên, qua nhiều lần gia hạn, đến nay công trình này vẫn chưa thể hoàn thành.
[links()]
 
Công trình lát vỉa hè, bó vỉa đường Phan Bội Châu bao gồm các hạng mục như: Đào mở rộng lòng đường, thu nhỏ bó vỉa hè, thay dải phân cách từ bê tông sang đá granit, thi công nút giao với đường Mạc Đĩnh Chi, xây dựng lại các bãi đỗ xe công cộng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành trong quý I/2021. Tuy nhiên, tiến độ dự án chậm trễ nên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi đã gia hạn thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2021. Thế nhưng, mới đây chủ đầu tư lại tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2021.
 
Nút giao Phan Bội Châu - Mạc Đĩnh Chi (TP.Quảng Ngãi) sau nhiều tháng thi công vẫn chưa xong, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Nút giao Phan Bội Châu - Mạc Đĩnh Chi (TP.Quảng Ngãi) sau nhiều tháng thi công vẫn chưa xong, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Hiện tại, nhiều đoạn, điểm nhà thầu thi công dang dở rồi để đó trong nhiều tháng qua khiến người dân bức xúc. Đơn cử như điểm thi công bãi đỗ xe đoạn giáp với đường Trần Hưng Đạo, từ tháng 4/2021. đã thực hiện đào bóc lớp nhựa cũ, lu lèn để đổ cấp phối và chờ thảm bê tông nhựa. Dù vậy, hơn 5 tháng qua, khu vực này vẫn chưa thi công xong. Ông Nguyễn Dân, có nhà trên đường Phan Bội Châu bức xúc: “Công trình chỉnh trang giữa đô thị lẽ ra phải thi công nhanh gọn, làm hạng mục nào xong hạng mục đó. Nhưng nhà thầu thi công dàn trải, chỗ nào cũng làm nhưng không chỗ nào hoàn thành dứt điểm cả, gây mất an toàn giao thông”.
 
Dự án lát vỉa hè, bó vỉa đường đường Phan Bội Châu có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP.Quảng Ngãi, do liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trường Thành và Công ty CP Tiến Hưng trúng thầu thi công. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi Bùi Đức Thuận cho biết, nhà thầu thi công chậm là do thực hiện giãn cách xã hội ở TP.Quảng Ngãi trong thời gian dài, nên việc tổ chức thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, thời tiết thường xuyên có mưa khiến một số vị trí đã thi công hoàn thiện mặt đường chờ thảm nhựa, nhưng chưa thực hiện được. Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục còn lại và hoàn thành dứt điểm dự án.
 
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 
 

.