Đầu tư dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

09:05, 14/05/2019
.
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định​ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, với  bề rộng nền đường 31m; đầu tư tuyến đường có chiều dài khoảng 7.000m, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư 720 tỷ đồng.
 
​Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định.
 
Việc đầu tư dự án trên nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông; giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP (xã Tịnh Phong) đến cầu Trà Khúc cũ; góp phần mở rộng không gian đô thị Quảng Ngãi; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Cầu Thạch Bích được khởi công từ tháng 9.2016 và hoàn thành vào tháng 8.2018 (đơn vị thi công vượt tiến độ 4 tháng), với tổng kinh phí gần 650 tỷ đồng; đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc, nối trung tâm TP Quảng Ngãi và xã Tịnh Ấn Tây. Tổng chiều dài 2,4km, trong đó đường dẫn cầu dài hơn 1,5km. 
 
Việc xây dựng cầu Thạch Bích không chỉ tạo điều kiện cho đi lại cho người dân của người dân khu vực phía Bắc TP.Quảng Ngãi đến trung tâm thành phố và ngược lại trở nên thuận lợi hơn, giảm tải mật độ giao thông qua cầu Trà Khúc 1 và Trà Khúc 2, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nội thành và vùng ven thành phố.
 
PV

 


.