Tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

05:05, 28/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện nhiều công trình, phần việc đạt hiệu quả cao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành điện. 
 
[links()]
 
Xung kích vì cuộc sống cộng đồng 
 
Trong 5 năm qua, đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã có những đóng góp quan trọng vào thành quả chung của công ty, tạo dấu ấn tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên công ty đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục bằng hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả. Điển hình là thành lập và tổ chức hoạt động Đội xung kích hiến máu tình nguyện khá hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên luôn nhiệt huyết, trách nhiệm, kịp thời hiến máu cứu hàng chục bệnh nhân. Định kỳ hằng năm, Đoàn Thanh niên công ty tổ chức hiến máu tập trung một lần, với số lượng từ 110 - 170 đơn vị máu/năm, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của tỉnh.
 
Đoàn viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi tham gia hiến máu tình nguyện.
Trong phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ công ty đã tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện, hướng dẫn hơn 8.000 khách hàng cài đặt phần mềm chăm sóc khách hàng; giải tỏa hành lang lưới điện, góp phần cấp điện ổn định, an toàn cho người dân trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện các công trình "Thắp sáng đường quê" ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng nông thôn. Tiêu biểu như công trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) dài hơn 1km với 22 bóng đèn chiếu sáng; công trình điện tại khu dân cư xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), xã Bình Long (Bình Sơn) kéo dây và lắp đặt 17 vị trí bóng đèn chiếu sáng... Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên công ty còn sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho hơn 200 hộ nghèo, gia đình chính sách tại các địa phương trong tỉnh.
 
Đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất
 
 Đối với hoạt động nghiên cứu, sáng kiến và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tuổi trẻ công ty đã có nhiều sáng kiến hữu ích. Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên đã có 30 sáng kiến được công nhận, làm lợi hơn 1,6 tỷ đồng; có 150 ý tưởng sáng tạo được Tổng Công ty Điện lực miền Trung kết nối với đồng nghiệp. Đặc biệt, có 6 sáng kiến đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII (2021 - 2022), gồm 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Đoàn Thanh niên công ty cũng đã đảm nhận thực hiện 5 công trình thanh niên, mang  lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Trong đó, đã thi công và giám sát công trình cấp điện cho 3 doanh nghiệp nước ngoài tại KCN VSIP Quảng Ngãi; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thi công "Ánh sáng an ninh" tại xã Trà Giang (Trà Bồng), xã Thanh An (Minh Long); tham gia thực hiện 5 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/nhà) cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh...
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã giới thiệu 115 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 54 đoàn viên được kết nạp Đảng. Kế hoạch trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên công ty sẽ tiếp tục giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng và phấn đấu có ít nhất 40 đoàn viên được kết nạp Đảng.
 
 Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi Đinh Văn Dương cho biết, những kết quả của nhiệm kỳ qua là tiền đề, động lực để tuổi trẻ công ty tiếp tục nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuổi trẻ công ty sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò chủ động, tích cực học tập và rèn luyện, lao động và sáng tạo trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong cuộc cách mạng 4.0, tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
 
 
 

.