Quản lý trật tự đô thị: Gặp khó khăn về nhân lực

09:08, 26/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác này hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nhân lực làm công tác TTĐT cấp xã, phường bị “xóa sổ”.

TIN LIÊN QUAN

Trước đây, tại khu vực quảng trường tỉnh, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi tình trạng mất trật tự giao thông, cảnh quan đô thị bị lấn chiếm làm nơi buôn bán khiến dư luận bức xúc. Trước thực tế này, Đội Quản lý TTĐT thành phố cùng với chính quyền địa phương đã ra quân chốt chặn cũng như xử lý các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, đến nay khu vực này đã cơ bản thông thoáng, không còn mất mỹ quan như trước.

Tuyến đường Trần Quang Diệu bị lấn chiếm để buôn bán, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Tuyến đường Trần Quang Diệu bị lấn chiếm để buôn bán, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.


Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều tuyến phố văn minh bị lấn chiếm buôn bán, kinh doanh, gây trở ngại cho người đi bộ, mất an toàn giao thông. Nhiều chợ cóc, chợ tạm mọc lên ở các tuyến đường như Nguyễn Thụy, Trần Quang Diệu, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng...  khiến công tác quản lý TTĐT ở các phường trở nên gian nan hơn. Điển hình như tại khu vực chợ tạm, dù đã di chuyển về chợ Quảng Ngãi, nhưng vẫn còn hàng chục hộ dân “nán lại” họp chợ trái quy định, chính quyền  địa phương vẫn chưa thể dẹp bỏ.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đội Quản lý TTĐT TP.Quảng Ngãi và UBND các xã, phường đã tổ chức gần 700 đợt ra quân quản lý đô thị, qua đó xử lý vi phạm trên 2.800 trường hợp; nhắc nhở gần 1.400 trường hợp người vi phạm tự khắc phục; xử phạt vi phạm với số tiền gần 22 triệu đồng.

Đội trưởng Đội Quản lý TTĐT TP.Quảng Ngãi Huỳnh Bắc Việt cho biết: Nếu chỉ trông chờ vào lực lượng quản lý đô thị thì quản lý sẽ không xuể. Thực hiện Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giảm bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, đến 31.12.2018 sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với 7/18 nhân viên Đội Quản lý TTĐT và 40 cán bộ hợp đồng ở tổ quản lý TTĐT tại 23 xã, phường sẽ phải nghỉ việc. Theo đó, công tác quản lý đô thị thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Anh Lê Thanh Bình ở phường Nghĩa Chánh cho hay, từ 2015 đến nay anh ký hợp đồng lao động làm việc tại Tổ Quản lý TTĐT phường Nghĩa Chánh. Hằng năm, tổ đã tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động quản lý TTĐT trên địa bàn. Việc chấm dứt hợp đồng lao động không chỉ khó cho công tác quản lý TTĐT, mà hàng chục cán bộ như anh phải chật vật tìm việc mới.

Nói về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi Tạ Công Ái cho biết: Thực hiện Đề án 75 của UBND TP.Quảng Ngãi về thành lập tổ quản lý TTĐT ở mỗi xã, phường có 2 cán bộ đứng cánh để kiểm tra, theo dõi và tham mưu UBND các xã, phường thực hiện chức năng quản lý TTĐT. Sắp tới, nếu cắt hợp đồng cán bộ thuộc tổ này, thì tỉnh cần có phương án sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị để đảm bảo nhân lực cho các địa phương...


 Bài, ảnh: KIM NGÂN



 


.