Trà Bồng: Đánh sập điểm khai thác vàng bằng thuốc nổ

11:04, 06/04/2012
.

(QNĐT)- Thượng nguồn hồ thuỷ điện Hà Nang, thuộc thôn 4, xã Trà Thuỷ, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng khai thác vàng dùng thuốc nổ phá núi, rải chất độc tìm vàng làm ô nhiễm nguồn nước.

TIN LIÊN QUAN


Thượng nguồn hồ thủy điện Hà Nang là khu vực giữa hai ngọn núi cao. Muốn đến khu vực này phải mất hàng tiếng đồng hồ vượt hồ Hà Nang rồi băng núi đến thượng nguồn. Khu vực nơi các đối tượng khai thác vàng nằm vắt ngang giữa đỉnh núi.

Theo nhiều người dân thường đánh bắt cá ở khu vực hồ cho biết thỉnh thoảng nghe tiếng nổ do sử dụng thuốc nổ phá núi khai thác vàng. Đặc biệt có nhiều cá ở thượng nguồn bị chết do dòng nước bị nhiễm chất độc.

Vượt hồ Hà Nang vào điểm khai thác vàng
Vượt hồ Hà Nang vào điểm khai thác vàng


Muốn tiếp cận được bãi vàng, các trinh sát Công an huyện Trà Bồng phải đóng vai người khai thác gỗ vượt qua dốc đá, rừng rậm đầy khổ ải. Trong khi đó, dưới hồ thuỷ điện đều có “trạm” canh giới của bọn khai thác vàng. Khi có người lạ, bọn chúng sẽ gọi điện thoại báo động.

Sau một thời gian trinh sát, Công an huyện Trà Bồng đã lên kế hoạch tấn công, triệt xoá điểm khai thác vàng trái phép tại đây.

Sáng 4/4, một tổ trinh sát đã bí mật vượt hồ, vạch rừng tiếp cận khu vực khai thác vàng. Trong lúc các đối tượng đang hì hục phá núi thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường có nhiều lều trại, hố sâu khoảng trên chục mét. Qua khám xét phát hiện 2 cuộn dây cháy chậm, 3 kg thuốc nổ, 7 kíp, máy Đông Phong đãi vàng…

Tang vật thuốc nổ, kíp, dây cháy chậm, chất độc lạ
Tang vật thuốc nổ, kíp, dây cháy chậm, chất độc lạ


Ngoài ra còn phát hiện nhiều bình, lọ chất độc nguy hiểm dùng để lọc vàng. Không ít cán bộ Công an huyện bị hư da tay khi tiếp xúc bình chứa chất độc lạ trên. Tại khu vực này đối tượng khai thác vàng đã tàn sát nhiều cây gỗ cổ thụ.

Lực lượng công an tiêu hủy các lán trại, lấp các hầm hố và tiêu huỷ máy móc đãi vàng. Ngoài ra, đã tạm giữ các đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Đức Nin (24 tuổi) ngụ xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Phan Văn Thành (45 tuổi), Phan Văn Bốn (46 tuổi) và Mai Văn Tùng (39 tuổi), đều ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Bọn chúng khai nhận mua thuốc nổ, kíp, dây cháy chậm cùng phương tiện máy móc lên khu vực trên đào núi và dùng thuốc nổ phá núi đá tìm vàng. Chúng đem đá cho vào máy xay nhuyễn rồi dùng chất hoá học thủy ngân lọc lấy vàng.

Công an huyện Trà Bồng đang tiếp tục điều tra làm rõ việc tổ chức mua, sử dụng thuốc nổ khai thác vàng và gửi mẫu hoá chất lạ xác định nguồn gốc để xử lý nghiêm khắc các đối tượng trên.

Điều nguy hiểm là người dân sống ở khu vực hồ thuỷ điện Hà Nang có thể bị ngộ độc do nguồn nước bị nhiễm độc tố thủy ngân do các đối tượng khai thác vàng. Muốn tách được vàng ra khỏi đất, bọn chúng dùng độc tố này đổ vào chỗ vàng đang trộn lẫn với đất, vàng sẽ tách riêng, chìm xuống. Lúc này, chất độc sẽ được thải ra theo các khe suối xuống hồ Hà Nang. Trong khi đó rất nhiều người dân ở xã Trà Thuỷ vẫn hàng ngày, hàng giờ sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt.

Trước tình trạng ngày càng xuất hiện nhiềm điểm khai thác vàng trái phép ở các huyện miền núi, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe con người và tài nguyên khoáng sản, lực lượng Công an có biện pháp quyết liệt hơn mới mong chấm dứt được tình trạng đào đãi vàng trái.
                        

Thành Sự
 


.