Tọa đàm Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

08:11, 18/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022 - 2025”.
[links()]
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ dự buổi tọa đàm.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong 92 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng lớn mạnh, chủ động đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. 
 
Đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo bước đột phá, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Qua đó, đã tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
 
Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các đại biểu đã trao đổi, hiến kế các nhiệm vụ, giải pháp, cách làm hay để tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của MTTQ các cấp với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. 
 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 92 năm qua. Quyết tâm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.