Người dân Sơn Tịnh đóng góp hơn 29 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng

11:06, 24/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24/6, Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng.
[links()]
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Sơn Tịnh đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của địa phương. 
 
Huyện Sơn Tịnh đã vận động người dân đóng góp hơn 29 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi. Trên 16 nghìn ngày công lao động để nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất. Kiên cố hóa trên 63km kênh nương và làm 290km đường bê tông giao thông nông thôn.
 
Người dân tại các địa phương đã hiến trên 32 nghìn mét vuông đất; đóng góp 895 triệu đồng xây mới 39 cổng chào thôn, khu dân cư và hơn 500 triệu đồng lắp đặt 6,7km đường điện thắp sáng đường quê...
 
Lãnh đạo tỉnh và huyện Sơn Tịnh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Lãnh đạo tỉnh và huyện Sơn Tịnh tặng giấy khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
 
Nhiều mô hình, câu lạc bộ của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22, cấp ủy chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều mô hình hay, trong đó có 20 mô hình đăng ký thực hiện cấp tỉnh. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện Sơn Tịnh. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, xem công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên từ thôn, xóm đến huyện. Tất cả cùng nỗ lực để nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, góp phần phát triển các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội của huyện.
 
Dịp này, huyện Sơn Tịnh đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 - 2022.
 
Tin, ảnh: T.PHƯỢNG - T.BẢO
 

.