Nữ bác sĩ làm theo lời Bác

04:02, 11/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”, những năm qua, bác sĩ Trần Thị Phong Thịnh (50 tuổi) - Trưởng Trạm Y tế xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhằm sẻ chia với khó khăn của người bệnh. Bác sĩ Thịnh đã được Tỉnh ủy biểu dương là tấm gương Bình dị mà cao quý.
[links()]
 
Là người khởi xướng thực hiện mô hình học Bác: "Giúp nhân dân trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã”, bác sĩ Thịnh đã chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn người dân, nhất là người già yếu, neo đơn, khuyết tật. Những việc làm ấy giúp bác sĩ Thịnh được người dân địa phương quý trọng, tin yêu.
 
Tận tâm với người bệnh
 
Bác sĩ Thịnh luôn xác định phương châm học Bác là nhiệm vụ suốt đời, từ những việc làm giản dị trong cuộc sống. Vì vậy, trong 26 năm phục vụ tuyến y tế cơ sở, bác sĩ Thịnh không ngừng rèn luyện y đức của người thầy thuốc, không kể giờ giấc, ngày nghỉ, lễ, Tết, lúc nào bác sĩ Thịnh cũng sẵn sàng đến tận hộ gia đình chăm sóc cho bệnh nhân nặng, khuyết tật, già yếu, neo đơn khi người bệnh cần.
 
Bác sĩ Trần Thị Phong Thịnh khám bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc cho người cao tuổi ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành).
Bác sĩ Trần Thị Phong Thịnh khám bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc cho người cao tuổi ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành).
Cuộc sống của bà Huỳnh Thị Nhị, ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành), vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi phải mang trong mình nhiều căn bệnh của tuổi già. Biết được hoàn cảnh của bà Nhị, bác sĩ Thịnh thường xuyên đến tận nhà để thăm khám, cấp thuốc điều trị, ân cần thăm hỏi, động viên như người thân trong gia đình, giúp bà vơi bớt phần nào hiu quạnh. "Tôi mệt là bác sĩ Thịnh đến tận nhà  khám, cho thuốc uống, theo dõi đến bao giờ đỡ đau mới về. Còn chồng tôi chân đau không đi được, thì bác sĩ Thịnh tiêm thuốc miễn phí. Tôi quý và biết ơn bác sĩ Thịnh lắm", bà Nhị bộc bạch.
 
Bà Phạm Thị Thừa nay đã 86 tuổi, hai mắt không còn nhìn thấy gì nhiều năm nay nhưng vẫn cảm nhận được sự ân cần, chu đáo của bác sĩ Thịnh qua những lần thăm khám. Bà Thừa cho hay, bác sĩ Thịnh rất lo lắng cho sức khỏe của tôi. Khi tôi mệt, con cháu điện thoại gọi là bác sĩ Thịnh đến ngay. Bác sĩ Thịnh như người nhà của tôi vậy.
 
Lan tỏa một mô hình ý nghĩa
 
Xã Hành Thịnh hiện có trên 400 người già yếu, khuyết tật, neo đơn. Hằng tháng, bác sĩ Thịnh và đồng nghiệp thường xuyên đến thăm khám, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Mỗi lần đến với người già, neo đơn, khuyết tật, bác sĩ Thịnh luôn cảm thấy mình làm một việc có ý nghĩa để giúp họ vơi đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Bác sĩ Thịnh còn động viên cán bộ, nhân viên của Trạm Y tế xã không ngừng rèn luyện y đức của người thầy thuốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải tự mình đến với người bệnh, nhất là những trường hợp yếu thế.
 
Cùng với khám, chữa bệnh tại nhà cho người già, khuyết tật, neo đơn, thông qua mô hình “Giúp nhân dân trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã”, trung bình mỗi tháng, đơn vị thăm khám, tư vấn, cấp thuốc điều trị cho gần 1.400 lượt người. Cùng với đó là, kịp thời xử lý chuyển lên tuyến trên những ca bệnh phức tạp, không để xảy ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Trạm Y tế xã Hành Thịnh còn góp phần cùng với địa phương kiểm soát tốt dịch Covid-19. Ngoài ra, Trạm thường xuyên phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình y tế quốc gia về phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, Trạm Y tế xã Hành Thịnh luôn là địa chỉ tin cậy của người dân trong xã mỗi khi ốm đau, bệnh tật.
 
Bên cạnh đó, bác sĩ Thịnh và đồng nghiệp còn thực hiện có hiệu quả các mô hình: "Vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường", "Đúng giờ trong mọi hoạt động của nhân viên Trạm Y tế xã Hành Thịnh". Những việc làm của bác sĩ Thịnh đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu".    
 
Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành Nguyễn Hữu Thanh, từ mô hình học Bác "Giúp nhân dân trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế xã”, Trung tâm đã nhân rộng ra tất cả các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mô hình được thực hiện nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh, cũng như chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.
 
Bài, ảnh: BÍCH LOAN
 
 
 

.