Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục bão số 4 tại Bình Sơn

05:09, 28/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 28/9, Đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 4 tại huyện Bình Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc.
[links()]
 
Tại xã Bình Thạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra tại Trường THCS Bình Thạnh. Theo báo cáo của nhà trường, sau khi bão số 4 đi qua, nhà trường đã tổ chức dọn vệ sinh, thu dọn cây ngã đổ, khử khuẩn các phòng lớp học và đã cơ bản đảm bảo việc giảng dạy, học tập vào ngày 29/9.
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thăm động viên bà Đặng Thị Bê.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, động viên bà Đặng Thị Bê.
Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm bà Đặng Thị Bê, sống một mình, có nhà bị tốc mái hoàn toàn, ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đã động viên bà Bê cố gắng khắc phục khó khăn, an tâm sinh hoạt tại nơi ở tạm trong thời gian sửa chữa lại nhà cửa; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ, giúp các gia đình khắc phục nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục bão số 4 tại Trường THCS Bình Thạnh
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra tại Trường THCS Bình Thạnh.
Theo thống kê đến chiều 28/9, bão số 4 đã làm 20 ngôi nhà trên địa bàn huyện Bình Sơn bị sập, tốc mái, hư hỏng; trong đó có 5 nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn. Nhiều trường học cũng bị tốc ngói, la phông; hàng trăm héc ta cây trồng, rau màu bị hư hại; trên 1.150 con gia cầm bị chết và nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 6 tỷ đồng.
 
Tin, ảnh: N.HƯƠNG
 
 
 
 
 

.