Quảng Ngãi tham gia xúc tiến thị trường Thụy Điển, Na Uy

08:08, 18/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Na Uy) tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Thụy Điển và Na Uy, từ ngày 6 - 16/8. Đây là 2 thị trường còn nhiều tiềm năng ở khu vực Bắc Âu.
 
Đoàn tham quan các kho hàng phân phối, nhập khẩu thực phẩm, hàng tiêu dùng tại Thụy Điển.  Ảnh: Hoàng Phương
Đoàn tham quan các kho hàng phân phối, nhập khẩu thực phẩm, hàng tiêu dùng tại Thụy Điển. Ảnh: Hoàng Phương
Tham gia Đoàn giao dịch, về phía tỉnh Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, lãnh đạo Sở Công thương; cùng đại diện 23 doanh nghiệp đến từ 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, may mặc, da giày, cơ khí, ô tô, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo...
 
Tại các hội thảo và chương trình làm việc của Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cũng chia sẻ về những tiềm năng và triển vọng phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt là, các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thông thoáng, tạo nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Thụy Điển và Na Uy tham gia đầu tư vào Quảng Ngãi trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, điện gió...
 
Đại diện Đoàn giao dịch thương mại, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú đã giới thiệu tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Thụy Điển và Na Uy nhiều tiềm năng hợp tác kinh doanh và đầu tư với Việt Nam. Đồng thời cho rằng, cần có thêm nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá cụ thể, hiệu quả về hàng hóa, dự án thu hút đầu tư của Việt Nam với thị trường Thụy Điển và Na Uy, cũng như thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, sâu rộng tới từng nhóm khách hàng mục tiêu tại 2 thị trường Bắc Âu quan trọng này trong thời gian tới.
 
Theo tapchicongthuong.vn
 
 
 

.