Phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII – 2022

03:06, 10/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/6, Báo Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII – năm 2022. Đồng thời, tổng kết, trao giải Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2021. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022).
[links()]
 
Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Đức Minh; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...; đại diện Báo Bình Định và lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và cộng tác viên Báo Quảng Ngãi.
 
 
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là giải báo chí uy tín, chất lượng, tuy mới tổ chức nhưng có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các chuyên gia, phóng viên, nhà báo giỏi, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước tham gia.
 
Quang cảnh buổi Lễ phát động.
Quang cảnh buổi Lễ phát động.
 
Qua 6 đợt tổ chức, Báo Quảng Ngãi có 5 lần gửi tác phẩm dự thi thì có 4 lần đoạt giải, gồm 1 giải C, 2 giải khuyến khích và 1 tác phẩm đoạt giải Tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.
 
Báo Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - 2022, phát động đợt cao điểm thi đua tham dự giải từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/10/2022. Phấn đấu mỗi phóng viên, cộng tác viên của báo đăng ký ít nhất 1 đề tài để triển khai thực hiện tham gia giải.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức trân trọng kêu gọi các nhà báo, cộng tác viên; cán bộ, đảng viên; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tham gia viết bài dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.
 
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu khai mạc tại buổi lễ.
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu khai mạc tại buổi lễ.
 
Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.
 
Chiều cùng ngày, Báo Quảng Ngãi cũng đã tổng kết Cuộc thi viết phóng sự, ký sự lần thứ I – năm 2021 và phát động Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên báo Quảng Ngãi lần thứ II – năm 2022. Qua 1 năm triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 60 tác phẩm dự thi và chọn 43 tác phẩm đảm bảo chất lượng của 25 tác giả đến từ các cơ quan báo chí, đơn vị trong và ngoài tỉnh để đăng trên số báo Cuối tuần. Cuộc thi đã thu hút nhiều cây bút tên tuổi, giàu kinh nghiệm và cả những cây bút trẻ tuổi, đầy triển vọng. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao 12 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 6 giải khuyến khích.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Báo Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, đội ngũ người làm báo của Báo Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi; có nhiều tác phẩm xuất sắc đoạt được nhiều giải báo chí trong và ngoài tỉnh.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, Báo Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền; có những bài viết phản ánh các mặt của đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận và đầu tư nhiều tác phẩm xuất sắc để tiếp tục góp mặt và đoạt giải trong các cuộc thi lớn của tỉnh và của trung ương.
 
Dịp này, Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi đã khen thưởng cho nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Thuận và Lê Bá Sơn, là phóng viên Phòng Nội chính – Văn hóa – Xây dựng Đảng đã đoạt giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021. Tác phẩm đoạt giải là loạt bài 3 kỳ: “Hậu sắp xếp, tinh gọn bộ máy – Vẫn còn nhiều điểm nghẽn”.
Trao thưởng cho nhóm tác giả đạt giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - 2021.
Trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - 2021.
Trao giải A Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần thứ I - 2021 cho tác giả Lê Thị Hồng Hoa.
Trao thưởng cho tác giả đoạt giải A Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2021.
Trao giải B cho tác giả Đào Thị Thanh Nhị.
Trao thưởng cho tác giả đoạt giải B. 
Các tác giả đạt giải C Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần thứ I - 2021.
Các tác giả đoạt giải C Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên báo Quảng Ngãi lần thứ I - 2021.
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải khuyến khích.
Trao thưởng cho các tác giả đoạt giải khuyến khích.
Ban Tổ chức Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần thứ I – năm 2021 đã trao giải A cho tác giả Lê Thị Hồng Hoa với tác phẩm “Điểm tựa của trẻ mồ côi”; giải B cho tác giả Phạm Văn Anh với tác phẩm “Làng giữa đại ngàn” và tác giả Đào Thị Thanh Nhị với tác phẩm “Viên ngọc quý giữa thung lũng xanh”; trao giải C cho tác giả Từ Thiên Hậu với tác phẩm “Giữ rừng như báu vật”, tác giả Trần Lê Đức với tác phẩm “Chênh vênh bên chân sóng” và tác giả Nguyễn Hữu Danh với tác phẩm “Tình người giữa biển khơi”. Ngoài ra, còn có 6 tác giả đoạt giải khuyến khích của cuộc thi.
Trao hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.
Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi trao hoa và thư cảm ơn các đơn vị tài trợ.
Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi cũng tặng hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ Cuộc thi viết phóng sự, ký sự lần thứ I – năm 2021, gồm: nhà tài trợ chính là Công ty CP Đầu tư - xây dựng Thiên Tân và đồng tài trợ là Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, BIDV Dung Quất, Công ty In Nhân dân Bình Định, Công ty CP Thủy điện Đạt Phương – Sơn Trà, Vietcombank Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: T.PHƯƠNG – Đ.TƯƠI

 


.