Thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng phòng hộ xã Phổ Phong là chính xác

02:09, 25/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sau khi UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh vụ phá rừng phòng hộ ở xã Phổ Phong; Sở NN&PTNT đã phối hợp với UBND TX.Đức Phổ, Hạt Kiểm lâm TX.Đức Phổ thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ và có báo cáo giải trình về vụ việc.
[links()]
 
Báo cáo của Sở NN&PTNT nêu rõ, về việc khai thác trái phép cây rừng phòng hộ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ như báo chí phản ánh là có. Tổng số cây rừng bị cưa hạ là 42 cây; trong đó, số lượng cây rừng có đường kính gốc chặt từ 15 - 35cm là 31 cây, số lượng cây rừng có đường kính gốc chặt bình quân hơn 72cm là 2 cây…
 
Tổng khối lượng gỗ tròn bị thiệt hại ước tính hơn 14,7 m3 (gỗ đã được cắt khúc theo quy cách 0,20x1,55m có khối lượng hơn 2 m3/42 lóng, phẩm chất gỗ trung bình; gỗ Dầu rái đã được cắt khúc còn nằm bên gốc chặt tại hiện trường có khối lượng hơn 5,8 m3/4 khúc, phẩm chất gỗ xấu, gỗ bị rỗng ruột chiếm tới 80%; khối lượng gỗ tròn đã vận chuyển ra khỏi hiện trường khoảng hơn 6,8 m3).
 
Trong quá trình đi kiểm tra, cách vị trí khu vực mở đường 60m về hướng tây, đoàn kiểm tra phát hiện thêm 2 cây gỗ Dầu rái, đường kính trung bình 65 - 75cm, dài 8 - 10m, tổng số lượng đo được là 7,06 m3. Về lối đi được mở từ khu vực khai thác trái phép, các đối tượng đã dùng cưa xăng, rựa để mở đường với chiều dài 265m, chiều rộng 4m.
 
Nhiều khúc gỗ bị chặt hạ còn nằm ngổn ngang trong rừng phòng hộ Phổ Phong, thị xã Đức Phổ
Nhiều khúc gỗ bị chặt hạ còn nằm ngổn ngang trong rừng phòng hộ Phổ Phong, TX.Đức Phổ
 
Sở NN&PTNT ghi nhận báo chí đã phản ánh nội dung này khách quan và kịp thời. Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra thông tin, xác minh thông tin mà báo chí phản ánh. Tổ chức rà soát, kiểm tra nhiều cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn nhưng vẫn chưa xác minh được thủ phạm phá rừng. Hạt Kiểm lâm TX.Đức Phổ đang tiếp tục điều tra làm rõ thủ phạm phá rừng.
 
Bên cạnh đó, kiểm điểm trách nhiệm Kiểm lâm địa bàn trong việc xảy ra khai thác gỗ trái phép tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. Đồng thời, đề nghị UBND xã Phổ Phong xem xét trách nhiệm Cộng đồng thôn dân cư thôn Vạn Trung trong sự việc trên. 
 
Sở NN&PTNT cũng cho biết thêm, vụ việc khai thác rừng phòng hộ trái phép tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ rừng, Kiểm lâm địa bàn, và một số cơ quan ban ngành liên quan. Tuy nhiên, về khách quan do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TX.Đức Phổ diễn ra phức tạp, khó lường, nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ bảo vệ rừng cho Cộng đồng thôn Vạn Trung từ khi giao rừng đến nay chưa được phân bổ nên rất khó cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại đây.
 
Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố để các địa phương chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân và Cộng đồng dân cư thôn thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng trên lâm phần được giao.
 
a
Hạt Kiểm lâm TX.Đức Phổ đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong
 
Thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ và các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm việc mở đường, khai thác trái phép cây rừng phòng hộ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319, xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ.
 
 
Tin, ảnh: MAI LỰC

.