Đưa pháp luật đến với nông dân

08:08, 22/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
[links()]
 
Hiệu quả của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
 
Tại xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ), các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” tích cực tham mưu cho chính quyền thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân thông qua các buổi sinh hoạt. Nhờ đó, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trung bình mỗi năm, CLB tổ chức hòa giải thành công 16 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và tranh chấp đất đai, tài sản...
 
Thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ) cùng trao đổi cách giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ) cùng trao đổi cách giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Điển hình như vụ tranh chấp đất đai giữa ông T.Đ.N với ông N.V.Q. Sau khi nhận được đơn đề nghị hòa giải, Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Phổ Phong chỉ đạo Tổ hòa giải ở thôn tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và tâm tư nguyện vọng của các bên; đồng thời gặp gỡ tư vấn, trợ giúp pháp lý để các bên hiểu thêm về Luật Đất đai và các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan. Nhờ sự kiên trì thuyết phục, các thành viên CLB và Tổ hòa giải đã hòa giải thành vụ tranh chấp đất đai, hóa giải mâu thuẫn, gắn kết tình làng nghĩa xóm.
 
Chủ tịch UBND xã Phổ Phong, Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” Phan Tiến Định cho biết, CLB sinh hoạt định kỳ theo quý. Trong các buổi sinh hoạt, ban chủ nhiệm tăng cường đối thoại, hỏi đáp pháp luật để các thành viên cùng tham gia. Nhờ đó, các thành viên dễ nhớ và hiểu nội dung khi TTPBGDPL đến người dân, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là, phát huy vai trò của CLB trong việc tuyên truyền thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn xã như dự án Đường dây điện 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn, dự án Đường dây điện 220kV Quảng Ngãi - Kon Tum, dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua Quảng Ngãi...
 
Đa dạng hình thức tuyên truyền
 
Để kịp thời cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ hội nông dân các cấp, từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (trực thuộc Sở Tư pháp) tổ chức 15 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền pháp luật, với hơn 900 lượt cán bộ hội tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào các chế định pháp luật liên quan đến đời sống, phát triển sản xuất của nông dân như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Hình sự... Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại các thôn, tổ dân phố, với hơn 6.000 lượt hội viên, nông dân tham dự; tổ chức các hội thi "Nhà nông đua tài", "Nông dân với xây dựng nông thôn mới" theo hình thức sân khấu hóa...
 
Ngoài ra, các cấp hội nông dân còn lồng ghép các hoạt động của hội để TTPBGDPL về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách... để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, thực hiện.
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Trần Ngọc Vinh, từ việc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hội viên, nông dân đã giúp giảm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Hơn nữa, các buổi TTPBGDPL là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời tham gia giải quyết, vướng mắc, bức xúc của hội viên tại cơ sở, tạo niềm tin của nông dân đối với tổ chức hội...
 
Nhiều hoạt động thiết thực
 
Đến nay, toàn tỉnh có 78 CLB “Nông dân với pháp luật”, với 4.680 thành viên tham gia. Bên cạnh TTPBGDPL, hội nông dân các cấp còn thường xuyên phối hợp với hội, đoàn thể tại địa phương tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 
 
 

.