Rộn ràng các hoạt động đón Tết

02:02, 06/02/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018, thời điểm này, TP.Quảng Ngãi đang khẩn trương tổ chức các hoạt động đón Tết như chỉnh trang đô thị, trang trí công viên, vườn hoa... Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo để giúp bà con đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Chăm lo cho dân

Chăm lo cho các gia đình chính sách, người dân nghèo đón một cái Tết no ấm, đủ đầy là nhiệm vụ trọng tâm của TP.Quảng Ngãi vào thời điểm này. Bên cạnh chi tiền quà Tết của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố (từ ngày 15 - 25 tháng Chạp) cho các gia đình chính sách, thành phố còn trợ cấp trên 200 tấn gạo đỏ lửa cho 13.340 khẩu thuộc diện hộ nghèo và hộ khó khăn đột xuất, với mức trợ cấp 15kg/khẩu. Tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em khuyết tật nặng...

Công nhân Công ty Môi trường Đô thị trang trí vườn hoa Ba Tơ phục vụ nhân dân tham quan trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.
Công nhân Công ty Môi trường Đô thị trang trí vườn hoa Ba Tơ phục vụ nhân dân tham quan trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.


Bên cạnh đó, TP.Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo kiểm tra các hoạt động thương mại trên địa bàn; kiểm tra việc niêm yết giá, bán giá theo niêm yết. Kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết như: Sản xuất mứt gừng, mứt dừa, kẹo, nem chả... Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh tại các chợ, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy; kiểm tra việc mua bán vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Nghiêm cấm tuyệt đối các hộ tiểu thương đốt nhang, đèn để thờ cúng trong các quày sạp tại chợ. Xây dựng kế hoạch ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và trật tự an toàn giao thông đêm hội giao thừa, giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Ngoài ra, tổ chức 2 đợt  tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố (ngày 18 – 19 và 25– 26 tháng Chạp) và hợp đồng Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tổ chức thu gom rác thải, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn trong những ngày trước, trong và sau Tết.
 

Hội chợ hoa Xuân
Mậu Tuất – 2018

Hội chợ diễn ra từ ngày 5.2 đến 17 giờ ngày 15.2.2018 (từ 20 -30 tháng Chạp), tại khu vực Quảng trường (trừ khu vực dành để phục vụ hoạt động lễ hội) và các tuyến đường: Phạm Văn Đồng (đoạn đường Lê Trung Đình đến Cao Bá Quát); Lê Thánh Tôn (đoạn Mai Đình Dõng đến Đinh Tiên Hoàng); Lê Trung Đình (đoạn Trần Cẩm đến Đinh Tiên Hoàng); Trương Quang Giao; Nguyễn Du (trừ khu vực phía đông hồ sinh thái); Ngô Quyền; Duy Tân; Trà Bồng Khởi Nghĩa; Nguyễn Nghiêm (đoạn Quang Trung đến Lê Đình Cẩn).

Rộn ràng không khí Tết

Tại vườn hoa Ba Tơ (phường Lê Hồng Phong), các công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị đang khẩn trương trang trí vườn hoa với chủ đề "Tết quê hương - Xuân yêu thương". Anh Hạnh, một lao động ở đây cho biết, để đảm bảo khai mạc vườn hoa Ba Tơ theo kế hoạch đề ra, các công nhân, lao động hợp đồng tại đây phải cật lực làm việc cả tháng nay. Được biết, vườn hoa Ba Tơ được trang trí với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 1,2 tỷ, còn lại do Công ty CP Môi trường Đô thị thực hiện. Dự kiến ngày 12.2 (tức 27 tháng Chạp) sẽ khai mạc vườn hoa phục vụ nhân dân, du khách.

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức chỉnh trang, tạo điểm nhấn tại 9 điểm: Vườn hoa mini, núi Long Đầu, đền thờ Trương Định, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, chùa Thiên Ấn, lăng Mộ Bùi Tá Hán, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, di tích lịch sử 68 chiến sĩ giải phóng, cửa ngõ phía bắc thành phố, với tổng kinh phí 660 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP.Quảng Ngãi, cho biết: Thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018, đơn vị tổ chức kiểm tra, thay thế sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Chặt, tỉa cành, trồng mới và quét vôi cây xanh trên các tuyến đường.

Chỉ đạo các chủ đầu tư xác định các điểm dừng kỹ thuật đối với các công trình đang thi công và hoàn trả mặt bằng, nghiêm cấm vận chuyển vật liệu cát sạn, đất vào khu vực nội thành để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đồng thời, triển khai sửa chữa, bảo dưỡng 31 tuyến đường, với tổng diện tích 14.602m2 (kinh phí 1.950 triệu đồng); sơn vạch kẻ 19 tuyến đường trên 4.000m2 (970 triệu đồng); lắp đặt, sửa chữa 453 bộ biển báo hiệu giao thông tại 25 tuyến đường (500 triệu đồng); lắp đặt, sửa chữa 133 bộ biển tên hẻm và biển báo hiệu khác tại 29 tuyến đường (200 triệu đồng); sửa chữa, lắp đặt 187 bộ biển tên đường bê tông xi măng tại 53 tuyến đường (240 triệu đồng). Chỉ đạo kiểm tra, giải toả các trường hợp lấn, chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mua bán trái quy định...


Bài, ảnh: PHẠM DANH
 


.