Đậu tây tăng giá, nông dân nô nức hái lộc đầu năm

09:02, 06/02/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chưa có năm nào giá đậu tây lại tăng cao đến mức 60-65 nghìn đồng/kg vào ngày 30 Tết. Nên sau thời gian nghỉ Tết,  vào mùng 2 Tết, nhiều hộ trồng rau đã tranh thủ quay lại ruộng rau để thu hoạch đậu với hy vọng bán được giá ở phiên chợ đầu năm.
Từ 4 giờ sáng, trời còn tối đen và lạnh hơi sương, trên đồng rau ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi đã loang loáng ánh đèn pin của nhiều người. Ai nấy đều tranh thủ thu hoạch đậu tây bán Tết.
 
Mặc dù thời gian nghỉ Tết không nhiều, nhưng với người nông dân, rau Tết bán được giá thì xuân ấy là một mùa xuân vui. Do vậy, không khí lao động trên những đồng rau dịp năm mới vô cùng rộn ràng.
 
Đến 7 giờ sáng, khi mặt trời đã tỏ. Công việc hái đậu cũng kết thúc chóng vánh trong vài tiếng đồng hồ. Với giá cao vào ngày đầu năm từ 30-40 nghìn đồng/kg, thì thu nhập từ vài tiếng đồng hồ ấy cũng được vài triệu đồng. Nghĩ đến đó, nên ai nấy đều nhanh tay thu hoạch để sớm về sum vầy cùng gia đình bên mâm cỗ sáng.
 
Ông Bùi Văn Bồng cũng huy động con cháu ra hái đậu. “Đậu đang được giá. Ngày 30 Tết lên tới 60 nghìn đồng/kg. Hôm nay nhà tôi tranh thủ hái để cung cấp cho phiên chợ đầu năm ngày mồng 3”- ông Bồng chia sẻ.
Ông Bùi Văn Bồng cũng huy động con cháu ra hái đậu. “Đậu đang được giá. Ngày 30 Tết lên tới 60 nghìn đồng/kg. Hôm nay nhà tôi tranh thủ hái để cung cấp cho phiên chợ đầu năm ngày mồng 3”- ông Bồng chia sẻ.

 

Năm nay thời tiết thất thường, rất ít giàn đậu tây được mùa. Do vậy, những giàn đậu sai trái là nguồn thu nhập đáng kể. Dự đoán của các hộ trồng rau, đậu đầu năm sẽ có giá từ 30-40 nghìn đồng/kg. Với giá này, 1 sào đậu có thể mang về 2-3 triệu đồng/ ngày.
Năm nay thời tiết thất thường, rất ít giàn đậu tây được mùa. Do vậy, những giàn đậu sai trái là nguồn thu nhập đáng kể. Dự đoán của các hộ trồng rau, đậu đầu năm sẽ có giá từ 30-40 nghìn đồng/kg. Với giá này, 1 sào đậu có thể mang về 2-3 triệu đồng/ ngày.

 

Ruộng đậu tây xanh mướt, tràn đầy sức sống trong nắng sớm dịp đầu năm mới
Ruộng đậu tây xanh mướt, tràn đầy sức sống trong nắng sớm dịp đầu năm mới

 

Sau những ngày Tết với thức ăn nhiều đạm và dầu mỡ, đậu tây hay rau trái luôn là thực phẩm xanh được người tiêu dùng ưa chuộng
Sau những ngày Tết với thức ăn nhiều đạm và dầu mỡ, đậu tây hay rau trái luôn là thực phẩm xanh được người tiêu dùng ưa chuộng
 
Khả Nhiên

 


.