Video: Cách ly, điều trị Covid-19 cho thuyền viên tàu vận tải Hải Đăng 168

05:10, 03/10/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 2/10, tàu Hải Đăng 168 đã được các cơ quan chức năng cho phép cập cảng Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Ngay sau khi vào cảng, 10 thuyền viên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và 4 thuyền viên thuộc diện  F1 trên tàu này đã được đưa đi cách ly, điều trị theo quy định phòng, chống dịch.
[links()]
 
Tàu vận tải Hải Đăng 168 có 14 thuyền viên quốc tịch Việt Nam. Ngày 1/10, tàu Hải Đăng 168 hành trình từ Malaysia vào Việt Nam và nhập cảnh tại cảng Dung Quất. Trong lúc neo đậu tại phao số 0 chờ thủ tục nhập cảnh, thuyền trưởng thông tin cho cơ quan chức năng trên tàu có 3 thuyền viên bị sốt cao và xuất hiện nhiều triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. 
 
Nhận được báo cáo của thuyền trưởng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đề nghị ngành y tế xét nghiệm PCR cho toàn bộ thuyền viên. Kết quả xét nghiệm có 10/14 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất yêu cầu thuyền trưởng neo phương tiện tại phao số 0; đồng thời phân công lực lượng phong tỏa khu vực tàu Hải Đăng 168 đang neo đậu.
 
Sau khi đơn vị chủ quản hoàn thành các thủ tục thay thế nhân sự điều hành tàu Hải Đăng 168, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với Trung tâm y tế huyện Bình Sơn đưa 10 thuyền viên bị nhiễm Covid-19 đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 1); 4 thuyền viên F1 còn lại cách ly tập trung tại khách sạn Hamoni Hòa Phát Dung Quất.
 
Thực hiện: K.TOÀN- H.P