Video: Ngư dân cập cảng Sa Huỳnh yên tâm đi cách ly tập trung

10:08, 18/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 18/8, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tổ chức đưa ngư dân trở về từ các vùng dịch đang neo đậu phương tiện tại cửa biển Sa Huỳnh đi cách ly tập trung. Việc tổ chức đưa ngư dân diễn ra thuận lợi, an toàn, đảm bảo quy định công tác phòng chống dịch.
[links()]
 
>> Xem Video:
 
 

Sáng nay, nhiều thuyền trưởng, chủ tàu lần lượt đưa ngư dân vào cảng cá Sa Huỳnh neo đậu và lên xe đi cách ly tập trung theo hướng dẫn, sắp xếp của Bộ đội Biên phòng. Sau nhiều ngày lo lắng vì phải trả phí cho các khoản cách ly, xét nghiệm, nhưng sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý không thu phí cách ly nên giúp ngư dân yên tâm rời tàu đi cách ly.

Tại cửa biển Sa Huỳnh có 92 phương tiện/394 ngư dân hành nghề ở các ngư trường ngoài tỉnh trở về thuộc diện phải cách ly tập trung và tự trả chi phí. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, ngư dân gặp khó khăn trong việc đảm bảo chi phí cách ly. Qua xem xét thực tế, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly cho ngư dân; đồng thời, phường Phổ Thạnh là đơn vị đảm bảo cơ sở, vật chất để ngư dân cách ly theo quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ Nguyễn Thịnh cho biết, phường đã  bố trí 3 khu cách ly tập trung cho ngư dân. Trong sáng hôm nay, đã đưa 150 ngư dân đến cách ly tập trung tại phường Phổ Thạnh và khoảng 30 ngư dân đến cách ly tại xã Phổ Châu. Số còn lại khoảng 120 ngư dân sẽ bố trí cách ly tại các cơ sở khác trên địa bàn TX.Đức Phổ.

Sau khi ngư dân rời tàu, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã triển khai cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản cho ngư dân trong thời gian cách ly tập trung. Thường xuyên nhắc nhở người trông coi phương tiện không để xảy ra trường hợp mất an toàn về tài sản của ngư dân.

Thiếu tá Lê Minh Trọng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, BĐBP Quảng Ngãi cho hay, sau khi ngư dân đi cách ly tập trung theo quy định, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh sẽ phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá sắp xếp phương tiện neo đậu đảm bảo đúng nơi quy định. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý để ngăn chặn các đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản trên tàu.

Trong thời gian gần đây, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 13 trường hợp ngư dân mua bán hải sản ở các cảng cá ngoài tỉnh trở về dương tính với vi rút SARS-Cov 2. Trong tình hình hiện nay, việc cách ly ngư dân trở về từ vùng dịch là biện pháp cần thiết, nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng.

Thực hiện: K.TOÀN- H.P