Video: Xuống giống sớm để né hạn

02:05, 15/05/2020
.
(Baoquangngai.vn) - Hiện nay, nước về tới đâu, bà con nông dân tập trung ra đồng cải tạo đất, dọn  ruộng, đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ hè thu tới đó để tiết kiệm nước tưới, né hạn.
 
 
Nông dân ở các địa phương phía Nam của tỉnh đang tất bật xuống giống vụ hè thu sớm trước 10 đến 15 ngày hơn mọi năm vụ để chủ động phòng tránh khô hạn ở giữa vụ do thiếu nước tưới. Các giống lúa được bà con chọn gieo sạ là những giống ngắn ngày.

Vụ sản xuất hè thu 2020 gặp nhiều khó khăn do thiếu nước tưới. Vì vậy, Sở NN&PTNT bố trí lịch gieo sạ sớm hơn 10 - 15 ngày so với cùng kỳ hằng năm, chia làm 2 đợt.

Cùng với việc thực hiện gieo sạ đúng lịch thời vụ, sử dụng nước tưới hợp lý, Sở NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương rà soát những diện tích lúa không chủ động nước tưới chuyển canh tác cây trồng cạn để tránh thiệt hại do khô hạn gây ra.
 
Thực hiện: A.KIỀU