Video: Người dân miền núi chủ động chuyển đổi cây trồng

02:12, 13/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Không phụ thuộc vào nguồn nước trời ngày càng khan hiếm, nhiều hộ nông dân ở miền núi Ba Tơ đã tự chủ động chuyển đổi các diện tích lúa sang các cây trồng khác cho năng suất cao hơn.

TIN LIÊN QUAN

Hàng năm, huyện Ba Tơ chuyển đổi từ 70 – 80 ha đất lúa không chủ động nước tưới, chân đất cao, gò đồi sang cây trồng cạn. Từ năm 2015 đến nay, huyện Ba Tơ đã thực hiện chuyển đổi trên 255 ha sang trồng các loại cây trồng cạn, như: đậu phộng, bắp, lang, cỏ chăn nuôi. Từ các mô hình trình diễn, đến nay người dân đã áp dụng nhân rộng hiệu quả.

 
Nhờ tiếp cận được cách làm này, người dân huyện miền núi Ba Tơ đã chủ động chuyển đổi cây trồng cạn hiệu quả, giúp người dân tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đồng thời góp phần vào việc thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.
 
Thực hiện: An Điền