Video: Kè biển ở xã Phổ Thạnh hư hỏng nghiêm trọng

08:09, 30/09/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Do ảnh hưởng của triều cường dâng cao và các đợt lũ, bão, hàng loạt kè chắn sóng ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bị hư hỏng nặng và bờ biển bị ăn sâu vào khu dân cư. Hơn 1.000 hộ dân đang sống trong cảnh nơm nớp lo âu, nhất là thời điểm mùa mưa lũ đang cận kề.

TIN LIÊN QUAN

 

https://youtu.be/yPMtBFCG0NE



Kè chắn sóng Sa Huỳnh được xây dựng từ đầu những năm 2000. Công trình từ khi xây dựng đã phát huy hiệu quả tích cực, là lá chắn bảo vệ 240 hộ ở thôn Thạch Bi 2, nhiều trụ sở cơ quan, Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam.

Tuy nhiên, hiện nay kè bị hư hỏng nặng nề. Tường chắn sóng bị xô ngã ra phía biển. Mái kè bị sụp lún hoàn toàn. Đường dọc thân kè bị sụt lún, hiện đất dưới nền đường bị cuốn trôi gây hỏng nền đường bê tông. Chân kè một vài vị trí bị xô lệch, ngã nghiêng, đài móng liên kết các cừ bị hư hỏng, bong tróc nặng nề.

Tại thôn Thạch Bi 1, trong 4 năm trở lại đây bờ biển vùng cửa bị xâm thực gần 40m, hàng trăm gia đình sát mép biển phải sử dụng cọc tre, cọc bê tông, chất thải vật liệu xây dựng làm kè để hạn chế nước biển đánh trực tiếp vào móng nhà.

Tại thôn Thạnh Đức 1, kè biển được đầu tư 15 tỷ đồng, chiều dài 300m, khởi công vào năm 2015 chưa hoàn thành cũng bị sóng đánh vỡ nhiều đoạn. Toàn xã có 1.000 hộ dân với khoảng 5.000 bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ biển. Tuy nhiên, các kè chống sạt lở xây dựng đã lâu hay vừa mới xây dựng đều bị hư hỏng nặng.

Để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân ở xã biển đông dân nhất tỉnh này, người dân rất mong được nhà nước đầu tư khắc phục các tuyến kè hư hỏng và xây dựng mới các tuyến kè tại các điểm xung yếu.

Tuy nhiên, việc xây dựng kè rất cần được nghiên cứu, tính toán khoa học hơn, lựa chọn quy mô, hình thức kết cấu phù hợp với từng đoạn bờ biển trong điều kiện triều cường ngày càng khắc nghiệt như hiện nay.


Thực hiện: C.P