Hối hả cắm cháy, ràng lưới phòng bão cho hoa Tết

11:10, 27/10/2020
.

(Baoquangngai.vn) – Bão số 9 đang hướng vào đất liền, người trồng hoa Tết ở huyện Tư Nghĩa đang hối hả chạy đua chẻ tre vót cháy, cắm cháy, ràng lưới, buộc dậy ni lông… cho các chậu hoa để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vụ hoa Tết.

 

a
Gia đình anh Nguyễn Thanh Lâm, ở thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp đang “chạy đua” cắm cháy, ràng lưới cố định hoa trong chậu cho cả 1.000 chậu hoa cúc và hoa hồng của gia đình.
a
Trồng cả 1.000 chậu hoa cúc và hoa hồng. Vì xuống giống sớm, hoa đã cao khoảng 30 cm,dễ ngã đổ nếu có gió lớn, bão nên anh Lâm phải chẻ tre cắm cháy cố định, sau đó dùng lưới ràng từng cây hoa trong chậu.
a
Theo anh Lâm, đây là cách hiệu quả nhất hạn chế hoa bị ngã do bão.
a
Các chậu hoa đã được ràng lưới cẩn thận.
a
 
a
Sáng sớm, bà Ngô Thị Hải, ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ đã ra ruộng hoa dùng dây ni lông buộc các cây hoa trong chậu lại với nhau.
a
Năm nay, chị Hải trồng 700 chậu hoa cúc. Theo chị Hải, cách làm này là để hạn chế gió bão xô ngã đổ hoa.
aa
Cả ruộng hoa của chị Hải đã được buộc dây ni lông.
a
Ngoài dùng lưới, dây ni lông buộc  hoa, người trồng hoa phải khuân các chậu hoa xuống đất phòng bão ngã đổ chậu.

 

 ÁI KIỀU