Nghĩa Hành: Bão số 5 gây thiệt hơn gần 70ha cây trồng và 25 ngôi nhà bị tốc mái

03:11, 01/11/2019
.
(Baquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của bão số 5, hiện nay, mực nước các sông Vệ, sông Phước Giang qua huyện Nghĩa Hành đã trên mức báo động 3 và gây thiệt hại nặng nề cho một số xã của huyện này.
Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Hành, đến nay đã có gần 20ha chuối ngự và hơn 50ha keo của bà con xã Hành Tín Đông đỗ ngã hoàn toàn sau bão; có 4 trường tiểu học và mầm non tại thị trấn Chợ Chùa,Hành Nhân, Hành Dũng và Hành Tín Đông bị tốc mái, ngã tường nghiêm trọng; gần 50 ngôi nhà bị ngập, 25 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 30 ngôi nhà ngập sâu trong nước ở các xã Hành Dũng, Hành Tín Đông.
 
Hệ thống giao thông tại thôn An Sơn – An Hòa xã Hành Dũng bị chia cắt do mực nước sông Phước Giang dâng cao, khiến giao thông ở đây bị tắt nghẽn. Nước sông Vệ đoạn qua trạm Thủy văn An Chỉ dâng cao khiến giao thông Hành Phước – Hành Thịnh bị chia cắt, chính quyền xã Hành Phước đã kịp thời rào chắn và không cho phương tiện qua lại.
 
Trước tình hình mưa lũ diễn biến thất thường, Ban CHỉ huy PCTT và TKCN huyện Nghĩa Hành đã kịp thời có mặt để triển khai công tác ứng phó, khắc phục tình hình mưa lũ đồng thời chỉ đạo việc di dân đến những nơi an toàn. Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Đàm Bàng cho hay: Hiện nay chưa có thiệt hại gì lớn, tuy nhiên bà con và lãnh đạo các địa phương cần nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống bão. Đặc biệt kịp thời di dân đến những nơi an toàn. Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng như dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự huyện để di dân và giúp dân dọn dẹp đồ đạc, đưa gia súc, gia cầm đến vùng an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản. 
 
Dự báo, sau bão, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn, mực nước các sông Vệ, Phước Giang sẽ lên cao, do đó, công tác phòng chống lụt, bão ở huyện Nghĩa Hành vẫn được diễn ra nghiêm túc. Hiện nay, các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự huyện đã bố trí hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến khắp các xã thị trấn để cùng dân ứng phó với bão, lũ trong đêm nay và sáng mai.
 
Trạm Thủy văn An Chỉ dâng cao khiến giao thông Hành Phước – Hành Thịnh bị chia cắt, chính quyền xã Hành Phước đã kịp thời rào chắn và không cho phương tiện qua lại.
Trạm Thủy văn An Chỉ dâng cao khiến giao thông Hành Phước – Hành Thịnh bị chia cắt, chính quyền xã Hành Phước đã kịp thời rào chắn và không cho phương tiện qua lại.
 
Nước sông Phước Giang dâng cao gây nguy hiểm cho người dân qua lại
Nước sông Phước Giang dâng cao gây nguy hiểm cho người dân qua lại

 

Lãnh đạo, cán bộ xã Hành Dũng dùng ghe cứu hộ người dân khi nước lũ dâng cao
Lãnh đạo, cán bộ xã Hành Dũng dùng ghe cứu hộ người dân khi nước lũ dâng cao

 

Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành và Ban CHQS huyện Nghĩa Hành gặp gỡ bà con vùng lũ Hành Dũng
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành và Ban CHQS huyện Nghĩa Hành gặp gỡ bà con vùng lũ Hành Dũng

 

Ban CHQS huyện Nghĩa Hành giúp dân chống lũ
Ban CHQS huyện Nghĩa Hành giúp dân chống lũ

 

Trường Tiểu học số II Thị trấn Nghĩa Hành bì càng quét sau bão số 5
Trường Tiểu học số II Thị trấn Nghĩa Hành bì càng quét sau bão số 5

 

Cán bộ và lực lượng chức năng xã Hành Tín Đông giúp người dân vận chuyển đồ đạc sau lũ
Cán bộ và lực lượng chức năng xã Hành Tín Đông giúp người dân vận chuyển đồ đạc sau lũ

 

Người dân xã Hành Tín Đông xây nhà cao tầng để đối phó với bão, lũ
Người dân xã Hành Tín Đông xây nhà cao tầng để đối phó với bão, lũ

 

Một số tuyến đường của xã Hành Tín Đông bị tê liệt do lũ quét
Một số tuyến đường của xã Hành Tín Đông bị tê liệt do lũ quét

 

ĐÌNH DIỆU