Hà Nội, thành phố vì hòa bình

09:10, 10/10/2019
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 10.10.2019, thành phố Hà Nội kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2019) và 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" do UNESCO trao tặng.

Cách đây 20 năm, Hà Nội là một trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới, đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”.

Chặng đường 20 năm qua và cho đến bây giờ, khi nói về Hà Nội, những nhà ngoại giao, người nước ngoài sống, làm việc và gắn bó với thành phố có chung cảm nhận rằng, đây là một Thủ đô yêu chuộng hòa bình, có nền văn hiến lâu đời, nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển và đã trở thành điểm đến của bạn bè năm châu.

Thủ đô Hà Nội có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, là niềm tự hào và vinh dự khi được du khách trong nước và quốc tế dành cho tình cảm vì sự thân thiện và mến khách.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hà Nội gần gũi, dung dị

 

Thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Hà Nội.
Thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Hà Nội.

 

 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

 

Hồ Gươm vào thu. Ảnh: Minh Thu
Hồ Gươm vào thu. Ảnh: Minh Thu

Đi xích lô thư thả ngắm phố phường Hà Nội.
Đi xích lô thư thả ngắm phố phường Hà Nội.

 

Du khách nước ngoài có thể chơi thể thao với các em nhỏ Hà thành.
Du khách nước ngoài có thể chơi thể thao với các em nhỏ Hà thành.

 

Bên hồ Gươm, những cụ bà thì tập dưỡng sinh
Bên hồ Gươm, những cụ bà thì tập dưỡng sinh

 

… còn những cụ ông say sưa bên bàn cờ tướng.
…còn những cụ ông say sưa bên bàn cờ tướng.

Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vẽ Tháp Bút trong giờ thực hành
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vẽ Tháp Bút trong giờ thực hành

 

Những hàng hoa của những lao động ngoài tỉnh là hình ảnh thường thấy trên các con phố của Hà Nội. Ảnh: Minh Thu
Những hàng hoa của những lao động ngoài tỉnh là hình ảnh thường thấy trên các con phố của Hà Nội. Ảnh: Minh Thu

 

Một góc rất riêng để ngắm cây cầu Long Biên hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Minh Thu.
Một góc rất riêng để ngắm cây cầu Long Biên hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Minh Thu.
Du khách nước ngoài khám phá ẩm thực Hà Nội ở phố đi bộ.
Du khách nước ngoài khám phá ẩm thực Hà Nội ở phố đi bộ.
Cuộc chạy việt dã hưởng ứng “Thành phố Vì hòa bình” thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người nước ngoài đang công tác ở Hà Nội.
Cuộc chạy việt dã hưởng ứng “Thành phố Vì hòa bình” thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người nước ngoài đang công tác ở Hà Nội.


LINH GIANG - MINH THU
(thực hiện)