Cán bộ, chiến sỹ dầm mưa giúp dân sửa nhà sau bão

04:10, 31/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Ngay từ sáng sớm ngày 31.10 hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dự bị động viên… của huyện Mộ Đức đã tức tốc đến các điểm có nhà dân bị hư hỏng trên địa bàn huyện, dốc tâm sức giúp dân sửa nhà sau khi bị lốc xoáy làm tốc mái.
 
Khoảng 23h ngày 30.10 một trận lốc xoáy quét mạnh qua địa bàn các xã Đức Minh, Đức Chánh, Đức Lân gây tốc mái hoàn toàn 134 ngôi nhà, tốc mái một phần 222 ngôi nhà, bị thương ba người dân.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức đã huy động 35 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp và trên 176 đồng chí lực lượng dân quân tự vệ… xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Hình ảnh các cán bộ, chiến sỹ dầm mưa giúp dân sửa chữa lại nhà khiến người dân rất xúc động, biết ơn.
 
Thiếu tá Bùi Quốc Đạt- Phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức cho biết, nhà bị tốc mái nên cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, chúng tôi đang cố gắng phối hợp với các lực lượng chức năng khác để giúp người dân sửa chữa lại nhà. Vì số nhà bị tốc mái quá nhiều nên việc giúp dân sẽ còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Ai cũng thấm mệt vì phải dầm mưa cả ngày, nhưng tinh thần là đến khi nào hoàn thiện công việc, chúng tôi mới nghỉ ngơi.
 
 
Từ sớm cán bộ, chiến sỹ đến tận nhà giúp người dân lợp lái mái ngói bị lốc cuốn.
Từ sớm cán bộ, chiến sỹ đến tận nhà giúp người dân lợp lái mái ngói bị lốc cuốn.
 
Khối lượng công việc quá lớn nên các cán bộ, chiến sỹ phải làm việc hết công suất.
Khối lượng công việc quá lớn nên các cán bộ, chiến sỹ phải làm việc hết công suất.
 
Leo lên trần nhà giúp dân “vá”lại những phần bị tốc mái.
Leo lên trần nhà giúp dân “vá” lại những phần bị tốc mái.
 
Nhiều mái nhà bung nóc sau bão.
Nhiều mái nhà bung nóc sau bão.
 
 
Đến trưa ngày 31.10 có khoảng 15/71 ngôi nhà tại xã Đức Minh được các lực lượng chức năng hoàn thiện việc sửa chữa.
Bất chấp trời mưa lớn, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng khác vẫn dồn hết sức giúp dân lợp lại mái nhà. Đến trưa ngày 31.10 có khoảng 15/71 ngôi nhà tại xã Đức Minh được các lực lượng chức năng hoàn thiện việc sửa chữa.
 
 
Các lực lượng chức năng khảo sát và tìm phương án sữa chữa lại các ngôi nhà bị tốc mái ở xã Đức Minh.
Các lực lượng chức năng khảo sát và tìm phương án sữa chữa lại các ngôi nhà bị tốc mái ở xã Đức Minh.
 
 
Ông Nguyễn Văn Đạo ngụ thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân thẫn thờ trước căn nhà bị bay phần mái, cả gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất từ tối 30.10.
Ông Nguyễn Văn Đạo ngụ thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân thẫn thờ trước căn nhà bị bay phần mái, cả gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất từ tối 30.10.
 
Sau bão nhiều nhà dân bị hư hỏng, người dân rất cần được hỗ trợ vật liệu xây dựng để sữa chữa lại nhà cửa.
Sau bão nhiều nhà dân bị hư hỏng, người dân rất cần được hỗ trợ vật liệu xây dựng để sửa chữa lại nhà cửa.
 
 
NGỌC VIÊN (thực hiện)