Chưa ở đã... sạt lở

09:08, 10/08/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 8 dự án (DA) định canh, định cư trên địa bàn các huyện miền núi theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến năm 2017, Ban Dân tộc mới khởi công 5/8 DA.
Với kinh phí đầu tư từ nguồn vốn trung ương, các DA được triển khai hướng đến mục tiêu giúp hàng trăm người dân ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh có chỗ ở an toàn, trong đó có những hộ dân đang sống phập phồng trong vùng sạt lở. Tuy nhiên, hơn phân nửa DA mới dù chưa đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng, sạt lở. Như điểm định canh, định cư Nước Y (xã Ba Vinh, Ba Tơ) bị sạt lở taluy phía nam dù chưa đưa vào sử dụng; điểm định canh, định cư Đồng Tranh (xã Long Mai, Minh Long) bị sạt lở toàn bộ taluy dương và phần lớn mặt bằng chỉ sau một mùa mưa; bê tông mương thoát nước và kè bảo vệ điểm định canh, định cư Bà Nót (xã Sơn Lập, Sơn Tây) bị bong tróc...
 
Tại điểm định canh, định cư Nước Y, xã Ba Vinh (Ba Tơ), sau mùa mưa năm 2018, công trình cũng bị sạt lở taluy phía nam và sụt lún đường giao thông, hệ thống thoát nước. Hiện đơn vị thi công phải sửa chữa, gia cố bằng rọ đá. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Ba Vinh Cao Văn Hải, việc chủ đầu tư chỉ gia cố một đoạn ngắn taluy không thể đảm bảo ngăn được tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.
Tại điểm định canh, định cư Nước Y, xã Ba Vinh (Ba Tơ), sau mùa mưa năm 2018, công trình cũng bị sạt lở taluy phía nam và sụt lún đường giao thông, hệ thống thoát nước. Hiện đơn vị thi công phải sửa chữa, gia cố bằng rọ đá. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Ba Vinh Cao Văn Hải, việc chủ đầu tư chỉ gia cố một đoạn ngắn taluy không thể đảm bảo ngăn được tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.

 

Kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng, nhưng chỉ sau một mùa mưa, taluy dương của điểm định canh, định cư Đồng Tranh, xã Long Mai (Minh Long) đã bị sạt lở nghiêm trọng, với nhiều vết nứt khoét sâu vào lòng núi Gò Chanh – ngọn núi bị san ủi một phần để làm điểm định canh, định cư Đồng Tranh.
Kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng, nhưng chỉ sau một mùa mưa, taluy dương của điểm định canh, định cư Đồng Tranh, xã Long Mai (Minh Long) đã bị sạt lở nghiêm trọng, với nhiều vết nứt khoét sâu vào lòng núi Gò Chanh – ngọn núi bị san ủi một phần để làm điểm định canh, định cư Đồng Tranh.

 

 Nhìn hệ thống thoát nước sơ sài, tạm bợ tại điểm định canh, định cư Nước Y; chẳng ai nghĩ đây là công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.
Nhìn hệ thống thoát nước sơ sài, tạm bợ tại điểm định canh, định cư Nước Y; chẳng ai nghĩ đây là công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

 

 Tình trạng sạt lở cũng đã và đang “xâm lấn” xuống mặt bằng dự kiến sẽ phân lô cho người dân làm nhà. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã tạm ngưng việc cấp đất cho dân làm nhà.
Tình trạng sạt lở cũng đã và đang “xâm lấn” xuống mặt bằng dự kiến sẽ phân lô cho người dân làm nhà. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã tạm ngưng việc cấp đất cho dân làm nhà.

 

Dù đã sửa chữa, khắc phục và bàn giao lại cho người dân chuẩn bị xây dựng nhà ở; nhưng đường giao thông tại điểm định canh, định cư Nước Y tiếp tục xuất hiện những vết nứt.
Dù đã sửa chữa, khắc phục và bàn giao lại cho người dân chuẩn bị xây dựng nhà ở; nhưng đường giao thông tại điểm định canh, định cư Nước Y tiếp tục xuất hiện những vết nứt.

 

   Chủ động tháo dỡ nhà cửa, nhường đất để có mặt bằng thực hiện dự án và được hứa sau khi khu định canh, định cư hoàn thành sẽ được cấp đất để xây nhà. Nhưng hơn 1 năm trôi qua, anh Đinh Văn Chuốt cùng vợ con vẫn đang phải sống trong lều tạm chờ ngày được cấp đất. Con gái anh Chuốt là cháu Đinh Thị Kim Dung, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Long Mai phải ăn ở, học tập trong lều tạm cùng cha mẹ.
Chủ động tháo dỡ nhà cửa, nhường đất để có mặt bằng thực hiện dự án và được hứa sau khi khu định canh, định cư hoàn thành sẽ được cấp đất để xây nhà. Nhưng hơn 1 năm trôi qua, anh Đinh Văn Chuốt cùng vợ con vẫn đang phải sống trong lều tạm chờ ngày được cấp đất. Con gái anh Chuốt là cháu Đinh Thị Kim Dung, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Long Mai phải ăn ở, học tập trong lều tạm cùng cha mẹ.

 

 Với những bất cập ở các điểm định cư, nên hiện nay một số khu hoàn thành vẫn chưa thể tái định cư cho người dân vùng sạt lở. Điển hình như điểm định canh, định cư Đồng Tranh có tổng diện tích gần 4ha, hoàn thành vào tháng 4.2018 với đầy đủ hạ tầng điện, đường, nước sinh hoạt, đến nay vẫn không có ai vào
Với những bất cập ở các điểm định cư, nên hiện nay một số khu hoàn thành vẫn chưa thể tái định cư cho người dân vùng sạt lở. Điển hình như điểm định canh, định cư Đồng Tranh có tổng diện tích gần 4ha, hoàn thành vào tháng 4.2018 với đầy đủ hạ tầng điện, đường, nước sinh hoạt, đến nay vẫn không có ai vào "định cư".

Kinh phí khắc phục... gần bằng kinh phí đầu tư

Dự án định canh, định cư Đồng Tranh được triển khai thực hiện trong năm 2017, đến tháng 4.2018 thì hoàn thành. Tuy nhiên, đến tháng 12.2018 thì xảy ra tình trạng sạt lở toàn bộ taluy dương, với khối lượng đất trên 5.000m3. Theo Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Thế Nhân: Nguyên nhân sạt lở chủ yếu do thời tiết mưa nhiều (có thời điểm lượng mưa lên đến 500mm) và trong quá trình thiết kế, việc tính toán về chất đất chưa đảm bảo yêu cầu, nên khi mưa nhiều thì... sạt lở.  Để khắc phục tình trạng trên, Ban Dân tộc tỉnh đề xuất kinh phí sửa chữa gần 11 tỷ đồng, trong khi tổng mức đầu tư của DA chỉ gần 15 tỷ đồng.

Ý Thu