Mưu sinh ở lòng hồ Nước Trong

10:09, 04/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tranh thủ mực nước hồ chứa nước Nước Trong xuống thấp, nhiều người dân ở các xã Sơn Bao (Sơn Hà), Trà Thọ, Trà Xinh (Tây Trà) dùng thuyền “quần thảo” ở khu vực lòng hồ, cắt những cây gỗ nhô lên khỏi mặt nước để bán cho thương lái. Công việc khá vất vả, nhưng có thu nhập cũng khá, dao động từ 200.000-300.000 đồng/người/ngày, giúp bà con có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống hằng ngày, cũng như mua sách vở, quần áo cho con bước vào năm học mới.

 

Vào thời điểm hồ chứa nước Nước Trong xuống thấp một số thương lái đến thu mua gỗ.
Vào thời điểm hồ chứa nước Nước Trong xuống thấp một số thương lái đến thu mua gỗ.

 

Thuyền cập bến, nhiều người tranh thủ vác gỗ lên bờ. Công việc kéo dài từ sáng sớm đến chập choạng tối.
Thuyền cập bến, nhiều người tranh thủ vác gỗ lên bờ. Công việc kéo dài từ sáng sớm đến chập choạng tối.

 

Tranh thủ nghỉ ngơi, chờ các thuyền chở gỗ cập bến để có hàng khuân vác.
Tranh thủ nghỉ ngơi, chờ các thuyền chở gỗ cập bến để có hàng khuân vác.


      N.VIÊN. L.ĐỨC
                   
     (thực hiện)